18h 12/11 trực tiếp Việt Nam vs Avispa Fukuoka: Cơ hội cuối cùng

Thể thaoThứ Bảy, 12/11/2016 07:40:00 +07:00

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam vs Avispa Fukuoka chắc hẳn sẽ diễn ra rất hấp dẫn, làm hài lòng người hâm mộ.

CLB Avispa Fukuoka không đến Cần Thơ để du lịch. Trong 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu, họ luôn ra sân tập luyện với tinh thần chuyên nghiệp nhất, với cường độ cao liên tục trong 2 giờ đồng hồ.

Mục đích sang Việt Nam thi đấu giao hữu của Avispa Fukuoka được cụ thể hóa qua những lời phát biểu "lên gân" của HLV trưởng Masami Ihaha lẫn cầu thủ đội trưởng Nakamura.

IMG_2666

 HLV Masami Ihara (phải) và đội trưởng Nakamura của CLB Avispa Fukuoka (Ảnh: H.T)

Ông Masami khẳng định: "Ở J-League 1 mùa rồi, chúng tôi đã chơi không tốt và bị xuống hạng. Chính vì thế mà trận đấu với tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và chúng tôi phải thắng. Sau trận đấu này, chúng tôi phải bắt đầu làm lại tất cả để có thể trở lại J-League 1 vào mùa giải 2018".

Trong khi đó đội trưởng Nakamura ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ chơi một trận đúng với tinh thần Nhật Bản, và thể hiện trình độ của bóng đá nước nhà".

Bên phía tuyển Việt Nam, bất chấp HLV Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh về việc tránh chấn thương và bảo toàn được lực lượng trong trận đấu này, tuy nhiên, nhiều khả năng các tuyển thủ vẫn sẽ chơi với tinh thần cống hiến nhất.

Bởi sau trận đấu, tuyển Việt Nam sẽ gút danh sách 23 cầu thủ chính thức lên đường dự AFF Cup, tức là sẽ có 6 cầu thủ nói lời chia tay đồng đội.

Về thành phần lực lượng của hai đội, dù Avispa Fukuoka bị rớt hạng xuống J-League 2, nhưng chất lượng đội hình của họ vẫn nhỉnh hơn tuyển Việt Nam.

Dưới trướng HLV Masami có "sát thủ" Sakata - đã ghi đến 79 bàn sau 247 trận đá ở J.League 1 trong màu áo Yokohama Marinos, trung vệ Tamura từng 38 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, bộ đôi cựu tuyển thủ U20 Nhật Bản là Tsutsumi và Hokuto, hay thành viên của U19 Nhật Bản vừa đăng quang tại VCK U19 châu Á trên đất Bahrain là Jun Suzuki.

IMG_3328

 Tuấn Anh là trường hợp phải tập hồi phục chấn thương duy nhất của tuyển Việt Nam lúc này (Ảnh: H.T)

Với tuyển Việt Nam, hiện tại chỉ có Tuấn Anh đang chạy đua với thời gian để kịp lành lặn chấn thương dây chằng chéo trước gối phải. Những ca chấn thương khác mới đây, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã bình phục hoàn toàn và đang cố gắng lấy lại thể lực, phong độ tốt nhất cho AFF Cup 2016.

HLV Hữu Thắng phát biểu trước trận: "Tôi mong tuyển Việt Nam sẽ gặp may mắn trong trận đấu này. May mắn ở đây, ý tôi là mong toàn đội vừa có một trận đấu cống hiến và vừa bảo toàn được lực lượng trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup".

Clip: CLB Avispa Fukuoka tập chiến thuật

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn