18 năm tù cho kẻ ra tay tàn độc với nữ sinh lớp 7

Pháp luậtThứ Ba, 05/01/2016 05:05:00 +07:00

Định cướp điện thoại nhưng bị phát hiện, Hơn nảy sinh ý định giở trò đồi bại rồi ra tay dã man, giết chết nữ sinh lớp 7.

Định cướp điện thoại nhưng bị phát hiện, Hơn nảy sinh ý định giở trò đồi bại rồi ra tay dã man, giết chết nữ sinh lớp 7.

Hôm nay 5/1, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm bị cáo Trần Văn Hơn (17 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ An, H. Chợ Mới, An Giang) 18 năm tù về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 21/6/2015, Hơn thấy vợ chồng ông Phan Văn Linh và bà Nguyễn Thị Cẩm Em (ngụ cách nhà Hơn khoảng 20 m) đi khám bệnh ở TP.Long Xuyên, để con gái Phan Thị Cẩm Hường (SN 2002, vừa học xong lớp 7 trường THCS Mỹ An) ở nhà, nên nảy ý định xấu vì biết Hường có dùng điện thoại đắt tiền.
Bị cáo Hơn tại tòa.
Bị cáo Hơn tại tòa. 
Hơn lẻn vào nhà Hường qua cửa sau, nghe tiếng động Hường la lên và bị Hơn bốp cổ, khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến bất tỉnh.

Hơn cởi quần Hường định hiếp dâm nhưng lúc này nạn nhân đang có kinh nguyệt nên Hơn bỏ ý định.

Sợ Hường tỉnh lại báo công an nên Hơn dùng dây sạc điện thoại di động siết cổ Hường cho ngạt thở. Sau đó Hơn dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực và bụng Hường, rồi cắt cổ nạn nhân. Giết hại dã man nữ sinh xong, Hơn cướp điện thoại di động rồi về nhà nhậu với bạn.

Khoảng 9h cùng ngày, vợ chồng ông Linh về nhà và phát hiện thi thể con gái nằm trên vũng máu. Vợ chồng ông Linh cầu cứu rồi đến công an địa phương trình báo và Hơn bị Công an huyện Chợ Mới, Công an tỉnh bắt giữ sau khi gây án vài tiếng.

Tại phiên xử sơ thẩm hôm nay, HĐXX nhận định, Hơn còn trẻ tuổi nhưng ra tay tàn ác, giết người quyết liệt vì động cơ đê hèn. Với hành vi tàn ác này lẽ ra Hơn phải lãnh án nặng nhưng vì lúc gây án Hơn là trẻ chưa thành niên, chỉ mới 16 tuổi 1 tháng nên mức án cao nhất là 18 năm tù cho 2 tội giết người và cướp của.

HĐXX đã yêu cầu ba mẹ của Hơn có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho phía gia đình nạn nhân 74 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và tổ chức đám tang.

Video: Phân tích tâm lý tội phạm giết người hàng loạt

Nguồn: Thanh niên
Bình luận
vtcnews.vn