169 tàu du lịch ở lòng hồ Hòa Bình bị đình chỉ hoạt động

Tin nhanh 24hThứ Tư, 01/02/2023 19:04:02 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình buộc 169 tàu chở khách du lịch ở khu vực lòng hồ Hoà Bình phải dừng hoạt động vì không có đăng ký, đăng kiểm và giấy phép hoạt động.

Để đảm bảo an toàn phương tiện thủy đang hoạt động du lịch, chở khách trong lòng hồ Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), ngày 31/1, các lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã ra quân tổng kiểm tra các phương tiện đường thủy tại khu vực lòng hồ Hoà Bình.

169 tàu du lịch ở lòng hồ Hòa Bình bị đình chỉ hoạt động - 1

Tàu chở khách du lịch ở khu vực lòng hồ Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình).

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, quá trình kiểm tra xác định có 169/260 tàu chở khách trong khu vực lòng hồ Hòa Bình chưa đảm bảo điều kiện hoạt động.

"Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu chủ tàu và các đơn vị liên quan không cho các tàu không đủ điều kiện xuất bến", Thượng tá Nguyễn Quang Huy cho biết.

Ghi nhận thực tế của phóng viên VOV.VN tại bến thuyền Tiến Anh (xã Thung Nai) cho thấy, khu vực bến này có khá đông khách du lịch đến và sử dụng dịch vụ tàu chở khách. Tuy nhiên, khác với cảnh tấp nập tàu thuyền như trước, bến Tiến Anh chỉ còn 17 tàu được phép hoạt động.

Tại xã Thung Nai, trong ngày đầu ra quân, toàn bộ lực lượng của Đội CSGT Đường thủy được huy động, bên cạnh đó có hơn 10 cán bộ của Công an huyện Cao Phong và công an xã được tăng cường hỗ trợ. Ngoài ra, thanh tra giao thông cũng được tăng cường thực thi nhiệm vụ.

Theo cơ quan chức năng, trước đây, lực lượng CSGT liên tục tuần ra, kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn có trường hợp chủ tàu chưa đủ điều kiện (chủ yếu tại bến trái phép, bến dân sinh) hoạt động chở khách "chui".

169 tàu du lịch ở lòng hồ Hòa Bình bị đình chỉ hoạt động - 2

Tàu cập bến ở Thung Nai.

Thiếu tá Phạm Việt Linh, Đội trưởng Đội CSGT Đường thủy cho biết, Bến Thung Nai có hơn 100 tàu chở khách, tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát chỉ có 17 tàu đủ điều kiện hoạt động. Với lượng khách đông (có thời điểm lên đến 1.000 lượt khách/ngày), 17 tàu này phải hoạt động hết công suất, quay vòng hoạt động liên tục.

Thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho thấy, ngày đầu ra quân, trong tổng số 260 tàu hoạt động tại lòng hồ Hòa Bình, có 99 phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; 70 phương tiện chưa được đăng kiểm lại; 91 phương tiện đủ điều kiện hoạt động.

"Từ 24/1 (tức mùng 3 Tết) đến nay, lực lượng CSGT Đường thuỷ xử lý vi phạm hành chính 8 trường hợp, chủ yếu lỗi vi phạm là không đăng ký và không đăng kiểm, tổng số tiền phạt là hơn 40 triệu đồng", Thiếu tá Phạm Việt Linh cho hay.

Còn theo Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình Nguyễn Quang Huy, dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền đến các chủ tàu từ trước Tết Nguyên đán 2023 nhưng nhiều chủ tàu vẫn chưa chấp hành.

“Dù chưa xảy ra tai nạn đường thủy trong năm nhưng lực lượng CSGT kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Nhiều chủ tàu tập trung, gây sức ép buộc lực lượng chức năng vừa thuyết phục, vận động, vừa kiên quyết thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định", Thượng tá Nguyễn Quang Huy thông tin.

169 tàu du lịch ở lòng hồ Hòa Bình bị đình chỉ hoạt động - 3

Mỗi ngày, khu vực lòng hồ Hòa Bình đón hàng nghìn lượt khách du lịch.

Trước đó, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản về việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Ngoài Sở GTVT, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao lực lượng công an phối hợp với các đơn vị tăng cương kiểm tra các phương tiện.

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh cương quyết xử lý đình chỉ các phương tiện không đủ điều kiện lưu hành theo quy định, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ các phương tiện chấp hành nghiêm các quy định.

Theo một cán bộ của Phòng tàu sông - Cục Đăng kiểm Việt Nam, lòng hồ Hòa Bình có những thời điểm xuất hiện gió xoáy, quẩn rất khó đoán hướng, có khi sóng cao tới 1,2 m. Sinh mạng hàng nghìn khách du lịch, người dân gắn với phương tiện này, nên không thể vì lý do chủ tàu khó khăn mà bỏ qua tiêu chuẩn an toàn, thiếu kiểm định với phương tiện chở khách trên lòng hồ.

PHI LONG(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn