169 chợ truyền thống tại TP.HCM phải dừng hoạt động

Tin nhanh 24hThứ Hai, 12/07/2021 20:04:21 +07:00
(VTC News) -

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, 169 chợ truyền thống ở thành phố bị tạm dừng hoạt động.

Tối 12/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin dịch COVID-19, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, 68 chợ truyền thống ở thành phố đang hoạt động, còn 169 chợ (bao gồm 3 chợ đầu mối) và 4 siêu thị tạm dừng hoạt động.

169 chợ truyền thống tại TP.HCM phải dừng hoạt động - 1

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, 4 siêu thị và các chợ truyền thống phải tạm ngưng vì liên quan ca mắc COVID-19, hoặc địa phương đánh giá hoạt động của chợ chưa đảm bảo theo bộ tiêu chí an toàn của thành phố.

Thông tin một số mặt hàng trong siêu thị tăng giá, ví dụ như bắp cải giá 120.000 đồng, ông Phương cho biết, qua kiểm tra Sở Công thương phát hiện đây là các mặt hàng nhập khẩu dạng organic, phục vụ cho nhóm tiêu dùng cao cấp nên giá cao hơn. Do cách thức thiết kế bao bì, đưa thông tin, giá của sản phẩm chưa phù hợp khi hình ảnh được đăng trên mạng nên dẫn đến sự nhầm lẫn giá trong siêu thị tăng 2-3 lần.

Đại diện Sở Công Thương khẳng định qua theo dõi hệ thống phân phối hàng trong siêu thị không tăng giá.

Giải thích lý do một số nơi thiếu và chưa có hàng, ông Phương cho hay, Sở Công Thương đã có kế hoạch cung ứng hàng hóa và triển khai quyết liệt, đảm bảo nguồn cung ứng cho người dân. Tuy nhiên các địa phương, vùng nguyên liệu cung ứng triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt nên ảnh hưởng đến khâu vận chuyển hàng hóa. 

Các siêu thị lớn có kho dự trữ và nguồn hàng dự phòng sẽ đảm bảo liên tục cung ứng lên quầy kệ. Đối với các cửa hàng thực phẩm nhỏ lẻ, len lỏi trong khu dân cư, đặc biệt là cửa hàng tiện lợi, Sở Công thương sẽ bổ sung thêm hàng thực phẩm tươi sống.

Tuy nhiên, các cửa hàng này diện tích nhỏ, không đủ quầy kệ nên khi người tiêu dùng tập trung mua sắm đông, cửa hàng không kịp cung ứng dẫn đến có giai đoạn thiếu hàng.

"Trên tổng thể, chúng tôi sẽ đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho người dân", ông Phương khẳng định.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp