164 trường ĐH công bố điểm thi

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 31/07/2010 02:57:00 +07:00

(VTC News) - Tính đến sáng nay 31/7 đã có 164 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi năm 2010. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng các trường gửi kết quả về Bộ GD&ĐT.

(VTC News) - Tính đến sáng nay 31/7 đã có 164 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi năm 2010. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng các trường ĐH công bố điểm thi và gửi kết quả về Bộ GD&ĐT.

Trước đó, từ chiều tối qua 30/7 ở khu vực phía Bắc, một loạt trường ĐH lớn như ĐH Văn hóa, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục, ĐH Công Đoàn… đã công bố điểm thi tuyển sinh 2010. 

ĐH Sư Phạm Hà Nội đã công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến các ngành.Thủ khoa khối C là thí sinh Vũ Thu Thảo, SBD 13913 đạt tổng điểm 3 môn là 27,5 điểm. Ba á khoa là các thí sinh Nguyễn Thị Yến, SBD 13581; Nguyễn Thị Ngọc Anh, SBD 13591 và Lê Thị Thu Thuỷ, SBD 13435 đều đạt 26 điểm.

Thủ khoa khối A là thí sinh Nguyễn Bá Lưu, SBD 3183 đạt tổng điểm 3 môn là 27,25 điểm. Hai á khoa là các thí sinh Nguyễn Thị Thuý Nga, SBD 1354 và Nguyễn Kiều Anh, SBD 919 đều đạt 27 điểm.

Thủ khoa khối D là thí sinh Vũ Mai Anh, SBD 7151 đạt tổng điểm 3 môn là 26 điểm.

Trường cũng có 2 thủ khoa khối N là Đào Thị Thực, SBD 7474 và thí sinh Vũ Thanh Hoà, SBD 7385 cùng đạt 24,75 điểm.

Các thí sinh tra đổi sau thời gian làm bài ( Ảnh: Phạm Thịnh)

ĐH Công Đoàn, thủ khoa vào trường ở cả 3 khối A, C, D1 đều đạt 23,5 điểm (chưa nhân hệ số). Thủ khoa khối A đạt 23,5 điểm là Hoàng Thùy Linh, SBD 12333.
 
Khối C có 3 thủ khoa đều đạt 23,5 điểm là Trần Phương Thảo, SBD 16324; Đỗ Thị Hương, SBD 14601 và Vũ Thị Huyền, SBD 14515.Thủ khoa khối D1 cũng đạt 23,5 điểm (chưa nhân hệ số) là Nguyễn Huyền Nga, SBD 25106.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click her


Theo lãnh đạo nhà trường cho biết, điểm thi khối A vào trường năm nay cao hơn năm trước một chút. Theo thống kê có khoảng 700 thí sinh đạt tổng điểm 15 trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên). Còn điểm thi khối C, D điểm thi tương đương năm 2009. Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi có điểm sàn của Bộ.

Được biết, ĐH Công đoàn xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành học, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2010 ( Ảnh: Phạm Thịnh)

Học viện Báo chí tuyên truyền, thủ khoa khối C là thí sinh Phạm Thị Hồng Nhung, SBD 1161 đạt tổng 3 môn là 26,5 điểm. Á khoa là thí sinh Bùi Huyền Nga, SBD 896 đạt 26 điểm.

Thủ khoa khối D1 là thí sinh Phạm Gia Huy, SBD 5868 đạt tổng 3 môn là 24 điểm. Á khoa là thí sinh Phạm Hùng Huy, SBD 5874 đạt 23,5 điểm.

Học viện Quản lý giáo dục, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Trí Hoàng Quân, SBD 1333 đạt 23,5 điểm. Á khoa là thí sinh Nguyễn Đình Hải, SBD 1954 đạt 23 điểm.

ĐH Điều dưỡng Nam Định, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh, SBD 2358 đạt tổng 24 điểm. Á khoa là thí sinh Nguyễn Khắc Nam, SBD 3165 đạt 23,5 điểm.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn