16 người ở Hà Nội nghi nhiễm corona đang phải cách ly, đợi kết quả xét nghiệm

Bệnh và thuốcThứ Năm, 30/01/2020 22:09:17 +07:00
(VTC News) -

Cả 16 người thuộc diện theo dõi, cách ly và chờ kết quả xét nghiệm với virus corona (nCoV) đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, nơi trung tâm của dịch bệnh viêm phổi cấp.

Tối 30/1, thông tin về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp trên địa bàn Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết, Thành phố cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm cho 16 trường hợp nghi nhiễm virus corona.

Ngoài trường hợp 4 bệnh nhân được loại trừ ngay sau đó, 12 người còn lại vẫn đang được theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế).

“Tất cả những trường hợp này đều đang được cách ly, theo dõi. Tuy nhiên, do mẫu bệnh phẩm gửi cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương quá lâu nên hiện chưa có kết quả của 12 người còn lại. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nghi ngờ nên hiện tại, Hà Nội chưa có trường hợp nào nhiễm virus corona”, ông Tuấn cho biết.

16 người ở Hà Nội nghi nhiễm corona đang phải cách ly, đợi kết quả xét nghiệm - 1

Hà Nội đang cách ly, theo dõi cho 16 người nghi nhiễm virus corona.

Chiều 30/1, Trung Tâm Y tế quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện trường hợp nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus corona.

Người này là Kiều Mỹ Hạnh (29 tuổi), đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học KHKT Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc).

Theo Trung Tâm Y tế quận Cầu Giấy, chị Hạnh trở về Việt Nam từ Vũ Hán vào ngày 30/12. Chị ở tại căn hộ 523 N03 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy và nhà riêng tại khu 9, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

Đến 25/1, chị bắt đầu có triệu chứng ho, sốt và được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (khoa Virus và Ký sinh trùng).

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm sốt (còn sốt về đêm), ít ho, đang được cách ly, theo dõi. Người bệnh cũng đang đợi kết quả xét nghiệm để khẳng định xem có nhiễm virus corona hay không.

Việt Nam ghi nhận 5 người nhiễm virus corona

Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với virus corona (nCoV).

3 bệnh nhân đều là công dân Việt Nam, trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc). Một người Thanh Hóa đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, hai người còn lại ở Vĩnh Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua nhiều xét nghiệm khác nhau, cả 3 trường hợp này đều cho ra kết quả dương tính với virus corona.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 5 trường hợp bệnh nhân dương tính với virus corona.

Ngày 23/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận 2 trường hợp là cha con ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi) người Trung Quốc kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Sau thời gian điều trị, người con (Zichao) đã khỏi bệnh, người cha (Ding) hiện vẫn cho kết quả dương tính với virus corona.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính tới thời điểm 21h15p hôm nay 30/1, thế giới ghi nhận 7.824 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Trong đó có 170 người chết (toàn bộ đều là người Trung Quốc). So với ngày 29/1, số ca mắc mới tăng 1.762 trường hợp, số người chết tăng 38 trường hợp. Riêng Trung Quốc xác định 7.716 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 108 trường hợp nhiễm virus corona tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (14 trường hợp), Nhật Bản (11), Hồng Kông (10), Singapore (10), Đài Loan (8), Ma Cao (7), Australia (7), Malaysia (7), Hoa Kỳ (5), Pháp (5), Việt Nam (5), Đức (4), Hàn Quốc (4), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (4), Canada (3), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1).

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn