16 Bộ trưởng Hy Lạp đồng ý không nhận lương

Thế giớiThứ Sáu, 18/05/2012 03:32:00 +07:00

(VTC News)- Tại hội nghị đầu tiên của chính phủ lâm thời Hy Lạp, 16 vị Bộ trưởng đã quyết định từ bỏ toàn bộ tiền lương của mình, một báo cáo của Nga cho hay.

(VTC News) -  Tại hội nghị đầu tiên của chính phủ lâm thời Hy Lạp, 16 vị Bộ trưởng đã quyết định từ bỏ toàn bộ tiền lương của mình, một báo cáo của Nga cho hay.

Tạm thời, Chủ tịch Tòa án Hành chính tối cao Panagiotis Pikrammenos sẽ đảm nhiệm chức Thủ tướng chính phủ lâm thời để giải quyết các công việc trong nước trước ngày 17/6.

Tiếp đó là tổ chức cuộc bầu cử mới. Chính phủ lâm thời chủ yếu gồm giáo sư các trường đại học, các cựu quan chức chính phủ cùng các quan chức ngoại giao.

"Vì mỗi chúng tôi đều có khoản thu nhập riêng, vì thế, tôi thấy không cần thiết phải nhận lương hàng tháng. Tôi không mong các vị ngồi xe hơi và tận hưởng những chuyến du lịch vô ích",
ông Panagiotis Pikrammenos nói trong cuộc họp đầu tiên của chính phủ lâm thời.

Thủ tướng lâm thời Panagiotis Pikrammenos

Bộ trưởng Ngoại giao chính phủ lâm thời Petros Molyviatis cho hay, các vị Bộ trưởng đã đồng ý từ bỏ toàn bộ tiền lương của mình.

Trước đó, ngày 16/2/2012, Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias đã quyết định không nhận toàn bộ tiền lương của mình trong tháng 2 để cùng người dân chống đỡ cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng.

Đỗ Hường








Bình luận
vtcnews.vn