1.546 tỷ đồng xóa phòng học tạm

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 19/11/2010 06:52:00 +07:00

(VTC News) – Theo kế hoạch từ nay tới cuối năm, Hà Nội sẽ hoàn thành xóa hơn 5.520 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp trên địa bàn thủ đô.

(VTC News) – Theo kế hoạch từ nay tới cuối năm, Hà Nội sẽ hoàn thành xóa hơn 5.520 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp trên địa bàn thành phố với mức kinh phí 1.546 tỷ đồng.

Năm học 2009- 2010 giáo dục Thủ đô đã thu được nhiều thành tựu xuất sắc
( Ảnh: Phạm Thịnh)
 

Năm học 2009-2010, quy mô giáo dục và đào tạo thủ đô tiếp tục ổn định và có bước phát triển ở tất cả các ngành học, cấp học, với hơn 2.460 trường và cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập của 1,4 triệu học sinh.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo đại trà ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn có những tiến bộ rõ nét. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 1,5-2% so với đầu năm học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 94,63% (cao hơn năm trước 6,35%).

Ngành GD&ĐT Hà Nội đã được thành phố ưu tiên đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện hai đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015,” “Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2009-2015” và các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục thủ đô. Trong đó, kế hoạch xóa hơn 5.520 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp với kinh phí 1.546 tỷ đồng, sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2010.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn