15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt'

Ca NhạcThứ Sáu, 07/01/2022 10:43:32 +07:00

Ban giám khảo "Tài năng âm nhạc Việt" vừa chọn ra 15 gương mặt tham gia vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tối 9/1 tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Cuộc thi "Tài năng âm nhạc Việt" do kênh VTC16 tổ chức nhằm tìm kiếm các tài năng âm nhạc để phục vụ cho các chương trình ca nhạc chất lượng cao của VOV và VTC.

Bắt đầu tuyển sinh từ tháng 1/2021, từ gần 1.000 hồ sơ đăng kí tham dự, Ban tổ chức (BTC) "Tài năng âm nhạc Việt" đã chọn lọc được trên 300 hồ sơ hợp lệ được phép tham gia thi. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch COVID-19, sau rất nhiều lần trì hoãn, BTC quyết định tổ chức cuộc thi phối kết hợp giữa vòng sơ loại trực tiếp và sơ loại online để chọn ra 50 giọng ca có chất lượng và tiềm năng tốt nhất tham gia vòng bán kết.

Sau vòng Bán kết vào ngày 26/12, với chất lượng thí sinh tốt và triển vọng, nhiều tiết mục tham gia thi được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu... Ban giám khảo (BGK) đã chọn ra được 15 gương mặt tham gia vòng chung kết.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 1

Bán kết cuộc thi "Tài năng âm nhạc Việt".

Vòng chung kết sẽ  diễn ra tối 9/1 tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Các NSƯT, nhạc sĩ gạo cội và các ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Kim Tiến, nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Dương Hồng Loan, Sỹ Luân… sẽ tham gia chấm, tìm ra những giọng ca sáng giá nhất cho các ngôi vị Quán quân, Á quân 1, Á quân 2, Thí sinh được yêu thích nhất và Thí sinh có triển vọng nhất.

Qua "Tài năng âm nhạc Việt", BTC mong muốn tạo được sân chơi lành mạnh cho các thí sinh đam mê ca hát, tạo điều kiện để những tài năng âm nhạc được toả sáng, đồng thời BTC cũng mong muốn cuộc thi được lan toả mạnh mẽ để các thí sinh có cơ hội tiếp cận tốt hơn với công chúng và người hâm mộ.

Cùng điểm danh top 15 thí sinh lọt vào vào chung kết: 

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 2

Thí sinh Mai Thu Hương hiện đang học thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng giải nhất múa tập thể tại cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc 2015, giải Nhì Liên hoan Ban nhạc, nhóm hát, nhóm nhảy năm 2020 (tại trường ĐHVHNT Quân Đội), giải Ba Tiếng hát sông Thương 2021 dòng nhạc dân gian. Cô có niềm đam mê với âm nhạc dân gian Việt Nam.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 3

Thí sinh Phạm Quang Sáng sinh năm 1974 ở Hà Nội với sở trường là dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình cách mạng.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 4

Thí sinh Vũ Lam Dung 25 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội. Cô chia sẻ: “Tôi rất yêu âm nhạc và thích ca hát từ nhỏ. Cuộc thi 'Tài năng âm nhạc Việt' là nơi giúp tôi được thoả niềm đam mê và có thể học hỏi thêm kỹ năng ca hát”.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 5

Thí sinh Lãnh Văn Tập - sinh năm 1981, từng được giải đặc biệt trong cuộc thi Giọng hát Việt trực tuyến toàn cầu.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 6

Lương Duy Tùng sinh năm 1990 đến từ Hải Phòng, đang học khoa Thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ước mơ của anh là lan tỏa giá trị nghệ thuật thực sự tới khán giả.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 7

Đình Thụy sinh năm 1984, đến với chương trình với mục đích mong thử sức mình và thỏa chí đam mê ca hát.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 8

Thí sinh Lê Quốc Trạng (Quốc Khải) từng đạt giải Tư Tiếng hát Học sinh sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế quận 6 TP.HCM, Á quân 1 Giọng hát vàng nghệ thuật quận 8. Mong muốn của anh từ cuộc thi là được học hỏi nhiều kinh nghiệm và ngày càng nâng cao tiếng hát.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 9

Chu Thuý Quỳnh 25 tuổi, từng học tại trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, mong muốn được đứng trên sân khấu để cháy hết mình với âm nhạc. Cô hy vọng cuộc thi “Tài năng âm nhạc Việt” sẽ đưa mình đến gần với công chúng hơn.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 10

Trần Việt Anh đang là sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh tham gia cuộc thi để giao lưu học hỏi, thử sức bản thân và phát triển kỹ năng biểu diễn, ca hát.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 11

Vũ Đình An hiện là giáo viên âm nhạc tại một trường học ở Hà Nội. Anh có sở trường ở dòng nhạc quê hương trữ tình, nhạc bolero.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 12

Nguyễn Khánh Linh sinh năm 1999, đang học khoa Thanh nhạc, trường Đại học Thăng Long. Cô có niềm đam mê ca hát, đặc biệt là những bài hát nhạc trẻ ballad, dân gian đương đại mang nét ca ngợi vẻ đẹp phong tục Việt Nam.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 13

Nguyễn Văn Anh sinh năm 1995, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. “Tài năng âm nhạc Việt” là cuộc thi trên sóng truyền hình đầu tiên Văn Anh tham gia nên anh ước mong được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể đến gần hơn với ước mơ là một ca sĩ chuyên nghiệp.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 14

Doãn Liên đến từ Hà Nội, mong muốn tham gia cuộc thi để giao lưu, phát triển kĩ năng nghệ thuật và muốn cùng giữ gìn phát huy văn hoá nghệ thuật âm nhạc của Việt Nam.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 15

Mai Thi Hiền yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình, đặc biệt là Bolero. Chị tham gia cuộc thi để thỏa ước mơ được đứng trên sân khấu lớn.

15 thí sinh vào chung kết 'Tài năng âm nhạc Việt' - 16

Khổng Ngọc Anh Thơ từng đạt giải Á quân cuộc thi The Voice tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. Chia sẻ về cuộc thi, cô cho biết: “Cuộc thi ‘Tài năng âm nhạc Việt’ đã tạo nên một sân chơi an toàn, ý nghĩa - nơi các thí sinh có chung niềm đam mê âm nhạc như em có thể là chính mình và toả sáng rực rỡ trong ánh đèn sân khấu. Không chỉ vậy mà em còn được học hỏi, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm ca hát, trình diễn từ các anh chị, nhận được những lời nhận xét bổ ích từ ban giám khảo. Đó là điều vô cùng quý báu, là hành trang để em có thể tiến gần hơn tới ước mơ của mình!”.

Thanh Vân(Vov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp