15 ngư dân đang bị mất liên lạc trên biển

Thời sựThứ Hai, 03/10/2016 20:21:00 +07:00

Khi đang bắt cá gần quần đảo Trường Sa, tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi với 15 thuyền viên gặp nạn, trước khi bị mất liên lạc, chủ thuyền đã kịp gọi điện yêu cầu cứu nạn.

Chiều 3/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa đã phát hiện tàu bị thủng phần thân và chìm dần trong nước, trên tàu có 15 thuyền viên.

tau

 Khi xuất bến tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi chở theo 15 thuyền viên.

Tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 95645 TS do ông Nguyễn Văn Đức, (SN 1969, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 3/10, trong lúc đang đánh bắt cá tại tọa độ 08 độ 35’ Đông - 112 độ 40’ Bắc thuộc vùng biển Việt Nam (cách đảo Đá Đông, thuộc quần đảo Trường Sa) thì bất ngờ tàu cá của ông Đức gặp nạn.

Ngay lúc tàu gặp nạn, ông Đức đã kịp thời phát tín hiệu đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu HQ 372 của Hải đoàn 129 Hải quân đang kiểm soát khu vực đảo Đá Đông đã nhận lệnh tìm kiếm.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo các Đài canh tìm kiếm cứu nạn và đồn Biên phòng Bình Đông, huyện Bình Sơn thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn khẩn trương đến tìm kiếm, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ chìm tàu.

Trước đó, ngày 21/9, tàu cá này chở 15 thuyền viên xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, Bình Định để đánh bắt lưới vây ở vùng biển quần đảo Trường Sa.

Video: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân tàu du lịch chìm trên sông Hàn

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn