15 ngày chiến đấu giành sự sống cho bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nặng

Tin tứcChủ Nhật, 16/08/2020 14:58:55 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân số 582, một trong số những ca bệnh rất nặng với nhiều bệnh nền phức tạp được các y bác sĩ chữa trị thành công, chờ ngày xuất viện.

Sáng 16/8, tại lễ tổ chức cho bệnh nhân COVID-19 được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị khỏi ra viện, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về quá trình cứu chữa những ca bệnh nặng.

Theo bác sĩ Trần Thanh Linh, cứu chữa cho bệnh nhân số 582, N.T.K.Đ (nam, 55 tuổi, trú K133 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu) thực sự là “cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần”.

15 ngày chiến đấu giành sự sống cho bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nặng - 1

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trrưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về quá trình cứu chữa bệnh nhân 582.

Bệnh nhân được nhập viện ngày 31/7 tại Khoa Y học Nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng phổi bị tổn thương nặng kèm theo bệnh lý nền, tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ, suy giảm miễn dịch.

Tình trạng của bệnh nhân lúc này cực kỳ nguy hiểm, tính mạng có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc”, bác sĩ Linh cho biết.

Ngày 2/8, các bác sĩ phải thực hiện ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) cho bệnh nhân, đồng thời lọc máu và lọc cytokine.

Thời điểm sau khi thực hiện ECMO, nhịp tim của bệnh nhân rất chậm, tổn thương phổi nặng, tăng huyết áp, suy tim và phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi từng phút với hy vọng tình trạng của bệnh nhân sẽ được cải thiện.

Sau 4 ngày thực hiện ECMO tại Khoa Y học Nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng, diễn tiến của bệnh nhân bắt đầu có xu hướng cải thiện hơn. Cụ thể, phổi cải thiện thông số oxy máu, huyết áp ổn định và không còn phụ thuộc vào thuốc vận mạch…

Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng ngay khi Khoa ICU (hồi sức cấp cứu) đưa vào hoạt động tại đây.

Đối với những bệnh nhân nặng, ngoài việc chăm sóc toàn diện, đòi hỏi các y bác sĩ phải tập vật lý trị liệu nên hầu như phải túc trực bên cạnh 24/24h. Điều này rất nguy hiểm vì khả năng bác sĩ bị lây nhiễm rất cao.

Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ chúng tôi đặt quyết tâm cứu chữa bệnh nhân, đảm bảo phòng hộ tốt để tránh nguy cơ lây nhiễm”, bác sĩ Linh chia sẻ.

15 ngày chiến đấu giành sự sống cho bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nặng - 2

Bệnh nhân 582 đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Linh cho biết thêm, trong quá trình điều trị, các y bác sỹ phải theo dõi từng thông số ECMO, điều chỉnh từng thông số máy thở, lọc máu, lọc cytokine, thay huyết tương cho bệnh nhân.

Những ngày gần đây bệnh nhân đã cai thở máy, rút ống nội khí quản và được mở khí quản. Bệnh nhân cũng đã được xét nghiệm và cho kết quả 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 4, 9, 12, 14/8.

Bệnh nhân 582 đã khỏi COVID-19 nhưng phải điều trị thêm một thời gian ngắn nữa để phổi phục hồi hoàn toàn mới có thể xuất viện được”, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin.

Bác sĩ Linh nói: “Bước vào cuộc chiến này, đội ngũ y bác sĩ chúng tôi đều quyết tâm rất cao, cố gắng dập dịch sớm nhất có thể. Bệnh nhân 582 với bệnh nền rất nặng được cứu sống là niềm vui của đội ngũ y bác sĩ”.

Bác sĩ Linh cũng tin tưởng, với nỗ lực của tất cả các nhân viên y tế cùng sự giúp sức của các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phổi cùng các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành, sẽ có nhiều bệnh nhân được chữa trị thành công.

15 ngày chiến đấu giành sự sống cho bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nặng - 3

Bệnh nhân 582 ghi lời cảm ơn gửi đến đội ngũ y bác sĩ sau khi được chữa khỏi bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Đội trưởng Đội điều trị, Tổ công tác thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ đã thành công bước đầu khi cứu sống bệnh nhân 582 trên bệnh lý nền rất nguy kịch.

Chúng ta đang nỗ lực để cứu chữa người bệnh. Chữa thành công ca bệnh này là kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục cứu sống thêm nhiều bệnh nhân nặng khác”, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa nói.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn