15 kẻ dùng 'bom xăng' tấn công CSCĐ

Pháp luậtThứ Bảy, 02/06/2012 11:52:00 +07:00

(VTC News) - Các đối tượng trên còn dùng đá, ná cao su, bịch ni lông bên trong có chứa xăng ném, bắn vào lực lượng giải tỏa.

(VTC News) - Các đối tượng đã dùng đá, ná cao su, bịch ni lông bên trong có chứa xăng ném, bắn vào lực lượng giải tỏa làm 2 cán bộ Phòng cảnh sát cơ động Trần Văn Luân và anh Hà Tiến Hào bị thương ở đầu, tay với tỷ lệ thương tật lần lượt là 37% và 27%.

Ngày 31/5/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Đak Nông đã tuyên phạt sơ thẩm 15 bị cáo gồm Nguyễn Văn Tây 4 năm 3 tháng tù về 2 tội “Chống người thi hành công vụ và tội Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Lộ Văn Phải, Nguyễn Văn Đức, Phạm Tấn Hiếu, Nguyễn Quốc Thắng, Lê Hữu Phước lãnh 3 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”;
Nguyễn Mạnh Phi, Nguyễn Văn Lực, Bùi Xuân Lanh, Nguyễn Trường Giang, Lê Văn Tuấn, Trương Đình Phú và Phan Bé Em lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; Trần Ngọc Đại và Phạm Văn Miến lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường thương tật cho 2 chiến sỹ CSCĐ bị thương với tổng số tiền 18.900.000 đồng và bồi thường thiệt hại tài sản bị hư hỏng là 71.700.000 đồng.                                       
Các bị cáo tại tòa 

Theo cáo trạng, ngày 22/4/2011, khi đoàn giải toả đất rừng bị lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 1525 thuộc xã Đak Ngo (huyện Tuy Đức) thì các đối tượng trên đã cùng rất nhiều người hô hào, chửi bới, kích động gần 200 người dân tấn công, chống đối lại lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng trên còn dùng đá, ná cao su, bịch ni lông bên trong có chứa xăng ném, bắn vào lực lượng giải tỏa, làm bị thương hai cảnh sát cơ động.

Sau khi tấn công đoàn công tác, nhóm Nguyễn Văn Tây, Trần Ngọc Đại, Phan Văn Miến dùng đá, búa đập phá 6 xe múc, 1 xe máy ủi, 1 xe cứu thương của bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức, thiệt hại 107.000.000 đồng.


Ánh Ngân


Bình luận
vtcnews.vn