14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 2/9

Thời sựThứ Bảy, 02/09/2017 21:45:00 +07:00

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 14 người chết, 9 người khác bị thương.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 2/9, cả nước xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người tử vong và 9 người bị thương.

Trước đó, ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 22 vụ va chạm phương tiện làm 8 người chết và 18 nạn nhân bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 2/9, hệ thống của đơn vị tiếp nhận và xử lý khoảng 50 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh tình trạng ùn tắc, xe khách nhồi nhét và tăng giá vé.

21192612_1645831058781829_7919416517559963794_n

 Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người tử vong ở Hưng Yên hôm 1/9. (Ảnh: Duy Nam)

Theo Cục CSGT, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, CSGT cả nước xử lý trên 3.000 người vi phạm giao thông. Trong ngày, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng, nộp Kho bạc Nhà nước.

Trước đó, chiều 1/9, tại quốc lộ 39 đoạn qua thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy và một ôtô. Hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ trong đó có 2 học sinh lớp 9.

Video: Ngã xuống đường sau va chạm, hai thanh niên bị xe bồn cán qua người

Sau khi sự cố xảy ra, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi công điện yêu cầu Trưởng Ban ATGT tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn