14 năm tù cho 3 người gốc Trung Quốc lừa đảo

Pháp luậtThứ Ba, 27/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Ba đối tượng người nước ngoài làm giả thẻ tín dụng để mua hàng tại các trung tâm thương mại lớn ở VN đã lãnh án.

(VTC News) - Ba đối tượng người nước ngoài làm giả thẻ tín dụng để mua hàng tại các trung tâm thương mại lớn ở VN đã lãnh án.

Chiều 26/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 14 năm tù đối với 3 bị cáo Chong Kon Hoi, Ling Seng Koey và Wong Kar Wai (quốc tịch Malaysia) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hộ chiếu và thẻ tín dụng giả.

Theo đó, từ tháng 7/2012 - 8/2012, 3 đối tượng Chong Kon Hoi (SN 1965, nguyên quán Trung Quốc, trú tại KL 27 D 2 - 62 Kuala Lumpur, Malaysia), Ling Seng Koey (SN 1989, nguyên quán Trung Quốc, trú tại 40 Kampung Baru (L) 32400 Ayer Tawar, Perak, Malaysia) và Wong Kar Wai (SN 1982, nguyên quán Trung Quốc, trú tại Blok Srt Ivory 3-15-6 FaLim Air Itam PuLan PiNang, Kuala Lumpur, Malaysia) đã thực hiện 11 lần phạm tội tại các trung tâm thương mại, điểm mua bán hàng hoá trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và chiếm đoạt số tài sản có tổng giá trị theo chứng từ thanh toán hơn 325 triệu đồng.


lừa đảo, tuyên án, tù giam, Malaysia, thẻ tín dụng, hộ chiếu, giả
Các đối tượng tại tòa 

Đến ngày 4/8/2012, khi các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng giả này để mua hàng tại cửa hàng vàng của Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI Đà Nẵng (Trung tâm thương mại Indochina, số 74 Bạch Đằng) thì bị nhân viên và chủ cửa hàng phát hiện.


Dù đã cố tìm sách trốn chạy, nhưng Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi đã bị nhân viên của hàng DOJI Đà Nẵng cùng lực lượng bảo vệ của Trung tâm thương mại Indochina bắt ngay tại chỗ. Riêng Wong Kar Wai đã bắt taxi vào Bình Thuận để bỏ trốn. Nhưng đến ngày 6/8/2012 thì bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ.


Tại phiên tòa xét xử, 3 bị cáo Chong Kon Hoi, Ling Seng Koey và Wong Kar Wai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ điểm a, khoản 3 Điều 226b Bộ luật Hình sự về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Chiều 26/8,  Hội đồng xét xử đã tuyên án Wong Kar Wai 5 năm 6 tháng tù, Ling Seng Koey 5 năm tù và Chong Kon Hoi 3 năm 6 tháng tù. Tổng cộng 14 năm tù cho 3 đối tượng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn