135 năm derby Manchester: Rooney đáng sợ nhất

Thể thaoThứ Bảy, 10/09/2016 13:54:00 +07:00

135 năm derby Manchester, Rooney là chân sút số 1 khi đã có 11 pha lập công, vượt qua cả huyền thoại Bobby Charlton.

"Local derby" hay "derby game" là cụm từ chỉ những trận thi đấu giữa các đối thủ trong cùng một vùng, một địa phương. Thuật ngữ này được sử dụng nhiều trong bóng đá, để chỉ những trận đấu giữa đội bóng trong cùng một thành phố, một vùng, thậm chí trong cả một quốc gia.

Theo một câu chuyện dân gian Anh kể lại thì thuật ngữ Derby bắt nguồn từ thị trấn Ashbourne, Derbyshire, nước Anh. Ở đó, từ thế kỷ 12, thường diễn ra trận bóng Royal Shrovetide. Đây là cuộc đấu giữa hai đội bóng ở hai đầu thị trấn và nó thường diễn ra hết sức căng thẳng, quyết liệt. Mỗi đội phải tìm mọi cách đưa bóng vào khung thành đối phương cách nhau 3 dặm và một trong số các luật chơi là cấm các hành vi bạo lực không cần thiết. Các trận đấu này thường được tổ chức vào các ngày hội trên khắp nước Anh và thậm chí đến nay hàng năm vẫn còn diễn ra ở Ashbourne.

Nhưng cũng có một lý giải khác, Derby là tên của một cuộc đua ngựa diễn ra tại nước Anh trước đây. Cuộc đua do Bá tước vùng Derby sáng lập vào năm 1780. Từ đó, bắt đầu vào khoảng năm 1840 thì từ "Derby" được trở thành một danh từ trong tiếng Anh để chỉ bất cứ cuộc thi đấu thể thao nào.

Rất nhanh chóng thuật ngữ này được sử dụng để nói đến các trận đấu bóng đá. Lần đầu tiên nó xuất hiện là trong một câu trích dẫn trên tờ báo Daily Express ra tháng 10/1914: "A local Derby between Liverpool and Everton" (trận Derby giữa Liverpool và Everton).

Derby

Derby Manchester có lịch sử 135 năm.

Trận Derby Manchester United – Manchester City diễn ra lần đầu tiên vào ngày 12/11/1881, trước trận siêu kinh điển Real – Barca 1 năm, trước trận derby Milano 28 năm và trước trận Superclasico Argentina giữa Boca Juniors và River Plate 32 năm.

Trải qua lịch sử 135 năm đối đầu với 171 trận ở mọi đấu trường, số lần chiến thắng đang nghiêng về Manchester United với 71 trận. Man City có 49 trận thắng và còn lại là 51 trận hòa.

Ở riêng đấu trường Premier League số lần chiến thắng của Manchester United là 61 trận, hòa 50 trận và để thua 43 trận. Cụ thể hơn, trên sân nhà Hyde Road (từ 1984-1921), Maine Road (1925 – 2002) rồi City of Manchester (từ 2004-2016), Manchester City có được 25 chiến thắng, 24 trận hòa và 28 trận thua khi tiếp người hàng xóm. Trong khi đó trên sân nhà Bank Street (từ 1895 – 1909) rồi Old Trafford (từ 1910 đến nay), “Quỷ đỏ” có được 33 trận thắng, 26 trận hòa và 18 trận thua khi tiếp nửa xanh thành Man.

M1

Tổng sô lần đối đầu giữa 2 đội ở mọi đấu trường.

Dù có nhiều chiến thắng hơn “Man xanh” nhưng “Quỷ đỏ” trong lịch sử lại là đội bóng có những trận thua đậm nhất. Manchester United từng có 2 trận đấu phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần trước Man City vào các năm 1926 và 2011 (thua cùng tỷ số 1-6). Ngoài ra họ còn 1 lần thua trắng 0-5 vào năm 1955. Trận thua đậm nhất của Man City trước M.U là 0-5 ở mùa giải 1994.

Có tất cả 29 cầu thủ trong lịch sử từng khoác áo cả 2 đội bóng thành Man. Trong đó huyền thoại Billy Meredith là cái tên đáng nói nhất. Cầu thủ người xứ Wales này khoác áo “Man xanh” 339 lần, ghi 129 bàn từ năm 1894–1906. Sau đó Billy Meredith chuyển sang chơi cho “Man đỏ” 303 trận, ghi 35 bàn trong thời gian từ năm 1906 -1921. Cuối cùng, Billy Meredith trở lại khoác áo “Man xanh” thêm 28 lần, không ghi được bàn thắng từ năm 1921 – 1924.

Matt Busby người Scotland khi là cầu thủ khoác áo Man City 226 trận, ghi 14 bàn từ năm 1928 – 1936. Nhưng khi làm HLV lại 2 lần dẫn dắt Man Utd. Lần đầu từ năm 1945-1969, trải qua tổng cộng 1120 trận với tỷ lệ chiến thắng là 50,45% (565 trận thắng, 263 trận hòa và 292 trận thua). Lần thứ 2 là từ 1970 – 1971 trải qua 21 trận, tỷ lệ chiến thắng 52,38% (11 trận thắng, 3 trận hòa, 7 trận thua).

Ngược lại, Steve Coppell người Anh khi còn là cầu thủ từng khoác áo Manchester United 322 trận, ghi 53 bàn nhưng khi làm HLV lại có thời gian dẫn dắt Manchester City vào năm 1996. Tiếc là Steve Coppell tại vị quá ngắn ngủi chỉ sau 6 trận (2 thắng, 1 hòa, 3 thua).

Mark Hughes là một cái tên giống Steve Coppell. Cầu thủ người xứ Wales này chơi bóng ở Manchester United từ 1980–1986 và 1988–1995 với tổng cộng 345 lần ra sân, ghi 119 bàn nhưng khi chuyển sang nghề HLV lại có thời gian cầm quân ở Manchester City trong mùa giải 2008 và 2009, trải qua 77 trận với tỷ lệ chiến thắng 46,75% (36 trận thắng, 15 trận hòa và 26 trận thua).

m2

Wayne Rooney là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất derby Manchester đến lúc này.

Wayne Rooney là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử derby Manchester với 11 lần lập công. Joe Hayes (khoác áo Man City 1953–1965) và Francis Lee (khoác áo Man City 1967–1974) cùng đứng thứ 2 với 10 lần lập công. Huyền thoại Bobby Charlton của Man Utd có 9 pha lập công, xếp thứ 3. Ví trí thứ 4 với 8 bàn có đến 5 cầu thủ lần lượt là Eric Cantona, Brian Kidd, Joe Spence, Colin Bell và Sergio Aguero.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn