13.450 “rồng con” chào năm mới Nhâm Thìn

Thời sựChủ Nhật, 29/01/2012 10:20:00 +07:00

(VTC News) – Trong 1 tuần lễ đầu năm Nhâm Thìn, cả nước đã có 13.450 “rồng con” ra đời.

(VTC News) – Trong 1 tuần lễ đầu năm Nhâm Thìn, cả nước đã có 13.450 “rồng con” ra đời.

Số liệu trên được Bộ Y tế thống kê trên cả nước trong 6 ngày đầu năm Nhâm Thìn (từ đêm 29 Tết đến mùng 6, tức từ đêm 22 đến 28-1).

Cũng theo Tổng Cục dân số - Bộ Y tế thì trung bình mỗi năm cả nước đón khoảng 1,2 - 1,3 triệu trẻ sơ sinh ra đời. Năm 2012 được dự báo số trẻ sơ sinh sẽ tăng hơn năm trước và tỷ lệ bé trai sẽ cao hơn bé gái do quan niệm truyền thống của người Việt trong năm Rồng.

Các công dân đầu tiên của TP. HCM ra đời trong năm Nhâm Thìn tại bệnh viện Từ Dũ.

Nhiều bác sĩ sản khoa cho biết, việc các cặp vợ chồng chọn sinh con trong năm tốt đã tạo ra áp lực rất lớn cho phụ nữ và cả người chồng cũng như đối với tình trạng mất cân bằng giới tính trong xã hội.

Không chỉ thế, việc chọn sinh con trong “năm đẹp” đã tạo ra những khó khăn cho xã hội khi bệnh viện đông đúc, các trường học quá tải, chất lượng cuộc sống suy giảm, thiếu việc làm...


Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn