13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận

Tin nhanh 24hThứ Ba, 13/10/2020 21:45:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Sở Chỉ huy tiền phương, hiện trường sạt lở nguy hiểm, dự kiến ngày mai (14/10), lực lượng cứu nạn mới có thể tiếp cận nơi đoàn công tác gặp nạn.

Tối 13/10, tại Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục họp với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quân khu 4 triển khai các kế hoạch tiếp theo để sớm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở khiến 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc.

Được biết, từ điểm đã được thông tuyến đến nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67 - nơi đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế gặp nạn còn khoảng 2,5km. Trên đoạn đường này, có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng phải khắc phục.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 1

Lực lượng chức năng nỗ lực thông đường tiếp cận hiện trường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, do điều kiện thời tiết ở khu vực tìm kiếm có sương mù dày đặc nên tối 13/10, lực lượng tham gia tìm kiếm tạm thời dừng triển khai nhiệm vụ để đảm bảo an toàn.

Dự kiến trong ngày mai (14/10), lực lượng cứu hộ cứu nạn mới có thể khơi thông những điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường.

Ban Chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương xây dựng phương án chặt chẽ để tìm kiếm những người mất tích. Các lực lượng tinh nhuệ nhất sẽ kết hợp với người dân thông thạo địa hình để tiếp cận hiện trường.

Ban Chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương yêu cầu quá trình tìm kiếm phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa các lực lượng tham gia tìm kiếm hướng tới 3 mục tiêu là khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và thủy điện A Lin B2.

Đồng thời, đơn vị chức năng chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cơ động đến những vị trí đã được khai thông để ứng cứu.

Theo thống kê, có khoảng 30 người gồm công nhân thi công thủy điện cùng đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quân khu 4 đang bị mất tích.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng khắc phục các điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường:

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 2

Các phương tiện được huy động vào khơi thông tuyến đường từ trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 3

Các phương tiện và nhân công làm việc liên tục trong ngày 13/10 để giải tỏa hàng trăm tấn bùn và đất đá bồi lấp tuyến đường và điểm đoàn công tác gặp nạn.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 4

Đường sạt lở nghiêm trọng nên các phương tiện cứu hộ cứu nạn chưa thể tiếp cận hiện trường.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 5

Nhiều đoạn đất đá sạt lở, vùi lấp đường vào thủy điện Rào Trăng 4. 

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 6

Đất đá bồi lấp hoàn toàn tuyến đường bộ vào khu vực đoàn công tác gặp nạn.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 7

Đến 21h ngày 13/10, trên địa bàn xã Phong Xuân vẫn mưa lớn, công tác tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng phải tạm dừng.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 8

Nước lũ vẫn chảy xiết, rất nguy hiểm cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 9

Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

13 người mất tích ở Rào Trăng 3: Hiện trường sạt lở nguy hiểm, khó tiếp cận - 10

Đến 22h ngày 13/10, xe cứu thương vẫn túc trực tại nơi đặt Ban chỉ huy tiền phương, sẵn sàng nhận lệnh lên đường. 

XUÂN TIẾN - NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn