13 ngư dân Thanh Hóa mất tích trên biển: Thông tin mới nhất

Thời sựThứ Hai, 15/01/2018 16:59:00 +07:00

Công tác tìm kiếm 3 tàu cá và 13 ngư dân tỉnh Thanh Hóa bị mất tích đang gặp nhiều khó khăn do sóng to, gió lớn, khu vực tàu cá bị nạn lại nằm cách xa bờ hàng trăm km.

Chiều 15/1, trả lời VTC News, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 tàu đánh cá cùng 13 ngư dân của huyện Tĩnh Gia bị mất tích khi đánh cá ở ngư trường thuộc Vịnh Bắc Bộ.

Cụ thể, 3 tàu cá bị mất tích mang các số hiệu TH 91552 TS, TH 1288 TS và TH 90605 TS.

Ông Dũng cho biết: “Đến nay chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về 3 chiếc tàu cá bị mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Sáng nay lực lượng chức năng cũng vớt được 1 thi thể dạt vào bờ biển, nhưng khi nhận dạng thì là ngư dân của huyện khác, không phải là ngư dân trên 3 tàu cá bị mất tích”.

tauca

Người dân chờ nhận thi thể ngư dân Nguyễn Văn Nguyên tại cầu cảng cá xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. (Ảnh: Vietnam MRCC)

“Hiện công tác tìm kiếm các tàu cá và ngư dân mất tích gặp nhiều khó khăn vì gió mùa, sóng dâng cao, ngoài ra khu vực ngư dân đánh bắt cá lại nằm cách xa bờ hàng trăm km”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, hiện Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã cử đoàn cán bộ vào Thanh Hóa phối hợp với lực lượng của trung tâm tìm kiếm để điều hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Trong sáng qua (14/1), đoàn công tác đã làm việc với các địa phương tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa để trực tiếp chỉ đạo, huy động phương tiện tàu cá tham gia công tác tìm kiếm.

Như vậy, ngoài 2 thi thể ngư dân đã được tìm thấy, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 13 ngư dân bị mất tích.

Trước đó, từ 8-10/1, gió mùa đông bắc mạnh khiến 4 tàu cá và 15 ngư dân Thanh Hóa gặp nạn.

Trong đó, tàu cá TH 90605 TS cùng 4 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi, mất liên lạc lúc 14h ngày 8/1 khi hoạt động ở vùng biển cách phía Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng khoảng 5 hải lý.

Lúc 20h05 ngày 8/1, tàu TH 91552 TS cùng 8 ngư dân cũng bị phá nước, chìm ở vùng biển cách phía Đông Đông Nam Lạch Trào, Thanh Hóa khoảng 60 hải lý. 3 ngư dân được tàu cá TH 91208 TS cứu vớt an toàn, còn 5 ngư dân mất tích.

Cùng ngày, lúc 21h, tàu TH 1288 TS cùng 5 ngư dân bị phá nước, chìm cách Đông Nam Lạch Trào, Thanh Hóa khoảng 60 hải lý. Tàu cá TH 90246 TS hoạt động gần đó đã cứu được 2 người, còn 3 người mất tích.

Ngoài ra, lúc 6h ngày 8/1, tàu cá TH 3202 TS và 3 ngư dân bị mất liên lạc tại khu vực cách bờ biển Sầm Sơn, Thanh Hóa khoảng 3 hải lý.

Đến 17h ngày 10/1, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện vị trí tàu TH 3202 TS bị chìm cách phao số 2 và 3 cửa Lạch Hới khoảng 800m về phía Nam cách bờ khoảng 1.000m, chưa phát hiện được người.

Video: Trục vớt 3 tàu cá bị chìm sau bão số 2

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn