13 cầu thủ Thái Lan bị gặp chuyện 'dở khóc dở cười' ở Uzbekistan

Thể thaoThứ Ba, 07/06/2022 22:15:00 +07:00

Hậu vệ Theerathon Bunmathan xác nhận nhiều cầu thủ Thái Lan không có được thể trạng tốt nhất cho vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

"Chúng tôi đã có chuẩn bị tốt cho giải, nhưng sau khi đến Uzbekistan, chúng tôi gặp một số vấn đề do đồ ăn không hợp khẩu vị. Điều đó đã gây tiêu chảy cho 13 cầu thủ trong đội", Theerathon Bunmathan nói trong buổi họp báo trước thềm vòng loại Asian Cup ngày 7/6.

"Trong trận mở màn gặp Maldives, tôi hy vọng các cầu thủ dự bị sẽ được trao cơ hội đá chính. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi tin rằng trận đấu tới sẽ hấp dẫn, vì toàn đội đã chuẩn bị tốt. Chúng tôi quyết tâm vào vòng chung kết", Theerathon nói thêm.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã kiến nghị lên LĐBĐ châu Á (AFC) về việc xin thay người trong trường hợp một số tuyển thủ bị tiêu chảy không kịp bình phục. Nhưng trong lúc chờ đợi, đội quân dưới trướng HLV Mano Polking vẫn đủ người để đấu Maldives.

"Voi chiến" đã đặt chân đến Uzbekistan tối 2/6 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup. Đây cũng là nơi đang diễn ra vòng chung kết U23 châu Á. Trước thông tin các cầu thủ tuyển Thái Lan gặp vấn đề về ăn uống, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã hỗ trợ kịp thời.

13 cầu thủ Thái Lan bị gặp chuyện 'dở khóc dở cười' ở Uzbekistan - 1

Theerathon và các đồng đội trên sân tập cùng tuyển Thái Lan ngày 6/6. Ảnh: FAT 

Bà Madam Pang cố gắng vận chuyển đồ ăn Thái cho các cầu thủ tuyển Thái Lan với thực đơn đa dạng. Nữ trưởng đoàn đang ở cùng đội U23 Thái Lan tại Tashkent, cách nơi đóng quân của tuyển "Voi chiến" khoảng 6 giờ đi xe.

Trang chủ ThailandNTOFFICIAL cho biết các cầu Thái Lan gặp vấn đề ăn uống do hầu hết đồ ăn tại Namangan đều chứa dầu, thậm chí có trong cả cơm và canh. Sau đó, tuyển Thái Lan phải tìm đến các quán ăn của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để sử dụng bữa, vì nơi đây không có nhà hàng Thái.

"Trước đây, thực phẩm khách sạn cung cấp chủ yếu sử dụng dầu, với những đồ ăn bản địa nơi đây, nhưng không bổ dưỡng lắm. Sau khi biết tin, Madam Pang đã ngay lập tức xử lý và cung cấp cho chúng tôi những thực phẩm dinh dưỡng hơn trong mỗi bữa ăn. Chúng tôi có đội ngũ phân tích đi cùng để xem xét liệu dinh dưỡng có phù hợp với mỗi cầu thủ hay không", HLV Mano Polking nói.

Trước tuyển Thái Lan, nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe do không phù hợp với đồ ăn tại Uzbekistan. U23 Thái Lan cũng được Madam Pang bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng và hợp khẩu vị.

"Voi chiến" nằm tại bảng C và sẽ gặp Maldives (8/6), Sri Lanka (11/6), chủ nhà Uzbekistan (14/6). Theo quy định, 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2023.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn