12 năm tù cho kẻ cuồng sát vì yêu

Pháp luậtThứ Bảy, 14/12/2013 04:06:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 14/12, TAND TP.Đà Nẵng đã đưa ra xét xử lưu động vụ án 'Giết người" do mâu thuẫn tình ái mà bị cáo và nạn nhân từng là tình nhân.

(VTC News) - Sáng 14/12, TAND TP.Đà Nẵng đã đưa ra xét xử lưu động vụ án 'Giết người" do mâu thuẫn tình ái mà bị cáo và nạn nhân từng là tình nhân.

Tại phiên tòa sáng nay, Hoàng Văn Tài (SN 1993, trú khu phố 9, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã ăn năn về hành vi cuồng sát của mình.

Theo cáo trạng, trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự, Hoàng Văn Tài có quen biết và quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị Ly (SN 1994, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) từ Tết Nguyên đán năm 2012 đến tháng 4/2013 thì Ly nói chia tay vì đã có người yêu khác. 

Trước sự việc, Tài tỏ ra buồn bã, thất vọng và chờ ngày xuất ngũ tìm gặp Ly để hỏi lý do.
Tòa án, giết người, xét xử, lãnh án, oan nghiệt
Hoàng Văn Tài tại phiên tòa xét xử 

Ngày 23/5/2013, Tài ra quân, về Quảng Trị thăm nhà rồi trở vào Đà Nẵng tìm gặp Ly. 
Trưa 25/5, theo sự hướng dẫn của Ly, Tài nhờ Hoàng Văn Quân (đồng hương Quảng Trị, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng) chở đi tìm Ly tại K132 Lý Tự Trọng (Đà Nẵng) nhưng không có địa chỉ này. 
Đến 14h cùng ngày, Quân tiếp tục chở Tài đi tìm Ly, trên đường đi, Tài ghé chợ mua 2 con dao xếp lận vào túi quần rồi tiếp tục nhờ Quân chở đến quán cà phê Linda số 207 Phan Thanh (gần nơi trọ cũ của Ly) thì gặp Ly. 
Tài hẹn Ly ra nơi vắng vẻ để nói chuyện riêng nhưng Ly không đồng ý nên Tài chờ đến khoảng 17h cùng ngày, khi Ly hết giờ làm trở về nhà trọ tại K132/2 Phan Thanh thì Tài đi theo.

Lo sợ trước hành động của Tài, Ly đã không về phòng mà sang phòng của các sinh viên bên cạnh. Sau khi giới thiệu, mọi người ra ngoài để Tài và Ly nói chuyện thì xảy ra sự việc.


Trong lúc nói chuyện, Tài bất ngờ rút dao để sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào người Ly khiến Ly ngã xuống giường. Chưa dừng lại, Tài tiếp tục ngồi xổm, đâm liên tiếp vào người Ly mặc cho Ly la hét kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, các nữ sinh viên cùng chủ nhà trọ là ông Nguyễn Văn Tơ chạy vào thì thấy Tài đè Ly ra giường và liên tục đâm nhiều nhát vào người.


Trước sự việc, mọi người đã tri hô nhằm gây áp lực để Tài dừng tay nhưng trong cơn “say máu”, Tài quay sang tấn công ông Nguyễn Văn Tơ. 
Lợi dụng tình huống, Ly vùng dậy thoát thân ra đến cổng phòng trọ thì ngã gục và được mọi người đưa đi cấp cứu.
Còn Tài, sau khi đâm Ly, Tài chạy ra trước cửa phòng trọ dùng dao tự đâm vào người để tự sát nhưng được mọi người phát hiện, can ngăn và đưa đi cấp cứu.

Theo giám định của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, Nguyễn Thị Ly bị đâm liên tục 13 nhát vào bụng, ngực với thương tích 34%. Rất may do được phát hiện kịp thời nên cứu được sinh mạng. 
Trước những chứng cứ như trên, HĐXX đã tuyên án Hoàng Văn Tài 12 năm tù giam vì hành vi 'Giết người” theo điểm q khoản 1 Điều 93 Bộ Luật hình sự.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn