12 món đồ không nhất thiết phải mua mới

Giới trẻChủ Nhật, 19/07/2020 11:40:47 +07:00
(VTC News) -

Có một số món đồ bạn không nhất thiết phải mua mới tinh mà có thể mua lại đồ cũ, tân trang chúng như mới để tiết kiệm ngân sách gia đình.

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 1

1. Đồ nội thất: Bản chất những món đồ cổ thường chỉ cũ bề ngoài nhưng bên trong cấu trúc khá chắc chắn. Chỉ cần một lớp sơn mới, một miếng vải bọc mới, bạn đã có ngay món đồ nội thất rẻ và bền theo năm tháng. Trong ảnh, tài khoản vintagelover14 chia sẻ chiếc ghế dùng được khoảng nửa thế kỷ trước và sau khi tân trang lại.

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 2

2. Sách: Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều khi mua sách cũ. Miễn là chúng vẫn có thể đọc được và trong tình trạng tốt, một cuốn sách cũ là một lựa chọn tuyệt vời và thân thiện với môi trường. Bạn vừa có thể tận hưởng được nội dung cuốn sách, vừa góp phần cứu cây và hành tinh này. (Ảnh: scojones)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 3

3. Xe đạp: Xe đạp cũ có thể hoạt động tốt như những chiếc mới và đặc biệt có giá rẻ hơn rất nhiều so với một chiếc xe mới. Trong ảnh, tài khoản ToykoVersace chia sẻ sự chênh lệch về giá khiến nhiều người ngỡ ngàng.  (Ảnh: ToykoVersace)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 4

4. Đồ điện máy gia dụng: Thiết bị gia dụng cũ sẽ "cứu nguy" cho bạn với giá vừa túi tiền. Nhiều gia đình chuyển nhà  muốn thay đổi những thiết bị này và sẵn sàng để lại cho người khác với giá khá mềm sau một thời gian sử dụng. (Ảnh: Nashvegas)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 5

5. Đồ chơi trẻ em: Thay vì tốn tiền để mua đồ chơi chất đầy nhà cho lũ trẻ, bạn hoàn toàn có thể trao đổi, mua lại đồ chơi với các bố mẹ khác. Bọn trẻ thường có xu hướng "có mới nới cũ", chỉ thích các món đồ chơi trong khoảng thời gian ngắn. Chính vì thế, đây là cách giúp bạn tiết kiệm được tiền bạc cũng như không gian sống. (Ảnh: zellygirl)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 6

6. Đĩa trò chơi điện tử: Một số trò chơi có giá bán thực sự đắt đỏ, đòi hỏi nhiều người phải tiết kiệm mới sở hữu được. Trong trường hợp này, cũng giống như đồ chơi trẻ em, bạn hoàn toàn có thể mượn, mua lại hoặc thuê theo ngày với giá cả phải chăng hơn. (Ảnh: MrChilliBean)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 7

7. Quần áo cho trẻ: Trẻ nhỏ lớn rất nhanh. Chính vì vậy việc cho, tặng, trao đổi quần áo cũ là thượng sách, giúp các bà mẹ "bỉm sữa" tiết kiệm khá nhiều tiền bạc, thậm chí công sức chọn lựa. (Ảnh: tilda-dogton)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 8

8. Dụng cụ tập thể dục: Mua dụng cụ thể thao đã qua sử dụng là điều tuyệt vời nếu bạn muốn thử một môn  mới và không chắc bạn có thích nó không. (Ảnh: SteelSpark)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 9

9. Nhạc cụ: Thiết bị chơi nhạc đã qua sử dụng vẫn giữ được giá trị và có giá cả phải chăng hơn rất nhiều so với việc mua  mới. Không những thế, trong quá trình mua bán, trao đổi các nhạc cụ này, bạn cũng có thể tìm được người có cùng niềm đam mê để chia sẻ âm nhạc với mình. (Ảnh: FerdieQO)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 10

10. Máy tính: Nếu bạn muốn sắm cho mình một chiếc máy tính mới thì mua second hand không phải là lựa chọn tồi. Với giá phải chăng và các chi tiết thay thế dễ dàng mua mới, lắp lại được, phương án này đặc biệt phù hợp với những anh chàng mê công nghệ mà không có nhiều tiền. (Ảnh: ProwleR_One)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 11

11. Dụng cụ sửa chữa: Đây là những món đồ siêu bền, thậm chí có những gia đình truyền từ đời ông sang đời cháu. Được làm từ những chất liệu tốt như sắt, thép nên nếu mua mới toàn bộ, một bộ đồ nghề sửa chữa có giá khá cao. Chính vì vậy, mua lại đồ cũ là phương án hợp lý hơn cả. (Ảnh: BoulderMaker)

12 món đồ không nhất thiết phải mua mới - 12

12. Đồ dùng công nghệ: Đây là những món đồ giá thành cao nhưng đi kèm với nguy cơ hỏng hóc cũng rất lớn. Do đó chúng ta không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào những sản phẩm này, chọn mua đồ đã qua sử dụng sẽ hợp lý hơn. (Ảnh: Garndo)

Hạ Vũ(Nguồn: brightside.me)
Bình luận
vtcnews.vn