12 gương mặt đoàn viên tài năng, xuất sắc nhất THPT Việt Đức

Giáo dụcThứ Tư, 25/03/2015 11:12:00 +07:00

12 gương mặt tài năng, xuất sắc nhất trong cuộc thi 'Cán bộ Đoàn tài năng' năm 2015 của trường THPT Việt Đức

Qốc Anh là đoàn viên chi đoàn 11D0, anh bạn thể hiện là một thí sinh luôn năng động, vui tính trong tập thể và có khả năng hòa đồng cao. Trong học tập, Quốc Anh nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi và từng đạt giải khuyến khích bộ môn Hóa học trong kì thi Học sinh giỏi cấp trường năm lớp 11.

Qốc Anh là đoàn viên chi đoàn 11D0, anh bạn thể hiện là một thí sinh luôn năng động, vui tính trong tập thể và có khả năng hòa đồng cao. Trong học tập, Quốc Anh nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi và từng đạt giải khuyến khích bộ môn Hóa học trong kì thi Học sinh giỏi cấp trường năm lớp 11.

Đoàn Quốc Vương là đoàn viên chi đoàn 11A2, anh bạn đến với cuộc thi với mong muốn được thể hiện và sống hết mình với niềm đam mê nghệ thuật của bản thân. Hòa đồng, tự tin và luôn tràn đầy năng lượng là những gì dễ nhận thấy ở thí sinh này.

Đoàn Quốc Vương là đoàn viên chi đoàn 11A2, anh bạn đến với cuộc thi với mong muốn được thể hiện và sống hết mình với niềm đam mê nghệ thuật của bản thân. Hòa đồng, tự tin và luôn tràn đầy năng lượng là những gì dễ nhận thấy ở thí sinh này.

Trần Vũ Khánh Linh - lớp trưởng và đoàn viên của chi đoàn 11D4 có những tố chất cần thiết của một cán bộ lớp, cán bộ đoàn cởi mở, năng động và luôn tự tin vào bản thân mình.

Trần Vũ Khánh Linh - lớp trưởng và đoàn viên của chi đoàn 11D4 có những tố chất cần thiết của một cán bộ lớp, cán bộ đoàn cởi mở, năng động và luôn tự tin vào bản thân mình.

Trong học tập, Khánh Linh nhiều năm liền là học sinh khá giỏi của lớp.

Trong học tập, Khánh Linh nhiều năm liền là học sinh khá giỏi của lớp.

Nguyễn Việt Long - đoàn viên chi đoàn 10A5, chàng trai đến với cuộc thi trong tư cách là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Nguyễn Việt Long - đoàn viên chi đoàn 10A5, chàng trai đến với cuộc thi trong tư cách là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Tuy vậy, Long chưa bao giờ tỏ ra e dè hay nhút nhát mà ngược lại, sự tin tin, bản lĩnh, thân thiện và ham học hỏi là những gì có thể để miêu tả về cậu bạn này.

Tuy vậy, Long chưa bao giờ tỏ ra e dè hay nhút nhát mà ngược lại, sự tin tin, bản lĩnh, thân thiện và ham học hỏi là những gì có thể để miêu tả về cậu bạn này.

Lý Thanh Hằng Nga - Bí thư chi đoàn 11D1, cô bạn thể hiện là một thí sinh tự tin và có bản lĩnh sân khấu.

Lý Thanh Hằng Nga - Bí thư chi đoàn 11D1, cô bạn thể hiện là một thí sinh tự tin và có bản lĩnh sân khấu.

Vốn đam mê nghệ thuật và có kinh nghiệm làm người mẫu từ nhỏ, Hằng Nga luôn muốn được sải bước trên sàn catwalk hằng ngày để có thể cháy hết mình vì đam mê.

Vốn đam mê nghệ thuật và có kinh nghiệm làm người mẫu từ nhỏ, Hằng Nga luôn muốn được sải bước trên sàn catwalk hằng ngày để có thể cháy hết mình vì đam mê.

Nguyễn Hoàng Tùng - Phó bí thư và lớp phó học tập của chi đoàn 12A6. Chàng trai này có đầy đủ tố chất, khả năng lãnh đạo của một cán bộ Đoàn năng nổ, hết mình trong công việc, vui vẻ, hòa đồng trong cuộc sống thường ngày.

Nguyễn Hoàng Tùng - Phó bí thư và lớp phó học tập của chi đoàn 12A6. Chàng trai này có đầy đủ tố chất, khả năng lãnh đạo của một cán bộ Đoàn năng nổ, hết mình trong công việc, vui vẻ, hòa đồng trong cuộc sống thường ngày.

Nguyễn Quế Nhi - phó bí thư lớp 11A1.Cô bạn có đầy đủ tố chất của một cán bộ đoàn năng động, tích cực trong công việc.

Nguyễn Quế Nhi - phó bí thư lớp 11A1.Cô bạn có đầy đủ tố chất của một cán bộ đoàn năng động, tích cực trong công việc.

Trong học tập, Nhi 10 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất của lớp và từng đạt giải Ba môn Ngữ văn trong kì thi Học sinh giỏi Quận Ba Đình năm lớp 9.

Trong học tập, Nhi 10 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất của lớp và từng đạt giải Ba môn Ngữ văn trong kì thi Học sinh giỏi Quận Ba Đình năm lớp 9.

Đinh Minh Anh là đoàn viên chi đoàn 12A1, cô bạn có đầy đủ tố chất của một cán bộ đoàn năng động trong mọi hoạt động của trường, lớp và hiện tại đang là một thành viên tích cực của CLB Tình nguyện.

Đinh Minh Anh là đoàn viên chi đoàn 12A1, cô bạn có đầy đủ tố chất của một cán bộ đoàn năng động trong mọi hoạt động của trường, lớp và hiện tại đang là một thành viên tích cực của CLB Tình nguyện.

Trong học tập, Minh Anh nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đạt giải Nhất môn Địa lí trong kì thi Học sinh giỏi cấp trường cũng như giải khuyến khích trong kì thi Học sinh giỏi cụm Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng năm lớp 11.

Trong học tập, Minh Anh nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đạt giải Nhất môn Địa lí trong kì thi Học sinh giỏi cấp trường cũng như giải khuyến khích trong kì thi Học sinh giỏi cụm Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng năm lớp 11.

Phạm Minh Châu là đoàn viên chi đoàn 11A6, cô đã từng tích cực tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Đội, có nhiều tài lẻ như hát, múa đương đại, thêu thùa, võ thuật,...

Phạm Minh Châu là đoàn viên chi đoàn 11A6, cô đã từng tích cực tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Đội, có nhiều tài lẻ như hát, múa đương đại, thêu thùa, võ thuật,...

Nguyễn Xuân Thảo Ngọc là đoàn viên chi đoàn 12D7. Cô thể hiện là một thí sinh đầy tự tin, bản lĩnh và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp với mong muốn được trải nghiệm và học hỏi.

Nguyễn Xuân Thảo Ngọc là đoàn viên chi đoàn 12D7. Cô thể hiện là một thí sinh đầy tự tin, bản lĩnh và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp với mong muốn được trải nghiệm và học hỏi.

Trong học tập, Ngọc nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi, từng đạt giải Nhì trong kì thi Học sinh giỏi Văn cấp trường năm lớp 9 và giải ba Học sinh giỏi sinh cấp trường năm lớp 10.

Trong học tập, Ngọc nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi, từng đạt giải Nhì trong kì thi Học sinh giỏi Văn cấp trường năm lớp 9 và giải ba Học sinh giỏi sinh cấp trường năm lớp 10.

Đào Nhật Phong là lớp trưởng và đoàn viên của chi đoàn 12A4. Anh bạn thể hiện bản thân là một thí sinh tài năng, tự tin và luôn cố gắng hết mình trong công việc.

Đào Nhật Phong là lớp trưởng và đoàn viên của chi đoàn 12A4. Anh bạn thể hiện bản thân là một thí sinh tài năng, tự tin và luôn cố gắng hết mình trong công việc.

Là đoàn viên chi đoàn 12A3, Nguyễn Quang Anh thể hiện là một thí sinh năng động, nhiệt tình, có khả năng hòa đồng cao cũng như nghiêm túc trong những công việc của bản thân.

Là đoàn viên chi đoàn 12A3, Nguyễn Quang Anh thể hiện là một thí sinh năng động, nhiệt tình, có khả năng hòa đồng cao cũng như nghiêm túc trong những công việc của bản thân.

Trong học tập, Quang Anh 11 năm liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh giỏi.

Trong học tập, Quang Anh 11 năm liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh giỏi.

Bình luận
vtcnews.vn