12 con khỉ đau tim, đột tử tập thể nghi do... tiếng hổ gầm

VideoThứ Ba, 12/09/2017 16:03:00 +07:00

Việc 12 con khỉ đồng loạt lên cơn đau tim và đột tử trong một khu rừng có nhiều hổ sinh sống ở Ấn Độ làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong dư luận nước này.

12 con khỉ được các nhân viên kiểm lâm phát hiện nằm chết la liệt trong một khu rừng ở vùng Kotwali Mohammadi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 11/9.

Các bác sỹ thú y địa phương cho biết, kết quả khám nghiệm xác định những con khỉ này chết do ngừng tim. "Có khả năng chúng chết do quá sợ hãi tiếng hổ gầm bởi đây là khu vực nhiều hổ sinh sống", bác sỹ Sanjeev Kumar nói.

Người dân cho biết thường xuyên bắt gặp hổ ở khu vực này, họ cũng nghe thấy một tiếng gầm lớn vào thời điểm những con khỉ thiệt mạng.

Tuy nhiên, kết luận những con khỉ chết vì đau tim lại vấp phải phản ứng dữ dội từ các chuyên gia động vật hoang dã. Tiến sĩ Brijendra Singh, cũng là bác sỹ thú y, nói với tờ Times of India : "Khỉ là loài động vật hoang dã và chúng không chết theo cách này. Nhiều khả năng chúng đã mất mạng vì một loại nhiễm trùng nào đó".

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn