115 trường hợp tiếp xúc gần 2 ca COVID-19 ở Hà Nội có kết quả âm tính

Tin tứcChủ Nhật, 02/08/2020 12:10:38 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội thực hiện 1.992 xét nghiệm, trong đó 115 trường hợp tiếp xúc gần F1 của 2 ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, trên cả nước đã thực hiện tổng số 474.540 xét nghiệm RT-PCR.

Tại Đà Nẵng, từ ngày 25/7-1/8 thực hiện hơn 9.300 xét nghiệm trong tổng số hơn 10.000 mẫu thu thập. Tính riêng trong ngày 1/8, đã thực hiện 3.130 xét nghiệm.

115 trường hợp tiếp xúc gần 2 ca COVID-19 ở Hà Nội có kết quả âm tính - 1

 

Tại Hà Nội thực hiện 1.992 xét nghiệm, trong đó tất cả 115 trường hợp tiếp xúc gần F1 của 2 ca mắc COVID-19 ở Mễ Trì và Hoàng Mai đều được xét nghiệm lần 1 vào ngày 31/7 và có kết quả âm tính.

TP.HCM thực hiện hơn 12.000 xét nghiệm để khoanh vùng rà soát các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Tính đến 6h sáng 2/8, Việt Nam có tổng cộng 590 ca mắc COVID-19, trong đó 373 bệnh nhân điều trị khỏi. Số ca mắc mới liên quan tới tâm dịch Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 144 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 94.216, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 920, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.249, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 79.047 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số 217 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị, có 6 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 8 ca âm tính lần 2 trở lên.

Đến nay, có 3 ca mắc COVID-19 đã tử vong và 6 ca mắc tiên lượng nặng, đều là người cao tuổi và có bệnh nền nặng.

Video: Người dân cần làm gì khi COVID-19 quay trở lại?

Thiên Bình/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn