11 nguyên tắc cần nhớ nếu muốn giữ gìn tình yêu thời Facebook

Góc của nàngThứ Tư, 30/12/2015 04:48:00 +07:00

Mối quan hệ nào cũng cần có nguyên tắc. Tình yêu thời Facebook lại càng cần hơn.

Mối quan hệ nào cũng cần có nguyên tắc. Tình yêu thời Facebook lại càng cần hơn.

Nếu như đăng quá nhiều ảnh thân mật lên Facebook thì chắc chắn có ngày bạn sẽ thấy được câu comment "Để coi được bao lâu!". Tốt nhất là làm gì cũng nên thận trọng bạn nhé, Facebook không phải nơi mà cái gì cũng đăng lên được đâu.

 
1. Đừng quá bí mật

Yêu một người nào đó nghĩa là bạn phải thực sự tin tưởng vào đối tác của mình. Nếu có quá nhiều bí mật riêng tư, điều đó chứng tỏ bạn chưa đặt trọn niềm tin vào người ấy. Trên Facebook, bạn nên công khai tất cả mọi thứ mình đăng lên, bình luận, chia sẻ... Đừng để chế độ "riêng tư" hoặc giới hạn, loại bỏ người ấy ra khỏi danh sách những người có thể xem được hoạt động của bạn trên Facebook, điều đó sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến niềm tin của "đối phương".

2. Không sử dụng nhiều tài khoản

Có một số người sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau. Với người yêu và bạn bè, họ sử dụng một tài khoản hết sức "trong sạch", bên cạnh đó họ còn có thêm tài khoản để sử dụng cho các mục đích khác.

Nhưng nếu bạn nghĩ sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau sẽ che giấu được hành vi của mình thì bạn đã lầm. Sẽ có lúc bạn hối hận vì người ấy có thể dễ dàng phát hiện ra các tài khoản đó.

3. Không che giấu tình trạng mối quan hệ của mình

Một số người có thói quen che giấu tình trạng mối quan hệ của mình trên cộng đồng mạng, thậm chí mối quan hệ ấy đã kéo dài được nhiều năm nhưng họ vẫn không công khai cho mọi người biết.

Nếu nằm trong trường hợp này chỉ có thể giải thích rằng bạn coi mối quan hệ của mình như địa ngục, hoặc bạn có ý định tìm kiếm mối quan hệ khác. Ngoài ra, không có lí do nào để bạn che giấu nó. Vì tình yêu đẹp sẽ khiến bạn hạnh phúc và đáng là điều bạn có thể tự hào, phô trương.

 
4. Hạn chế chia sẻ quá nhiều ảnh hạnh phúc của hai người

Những bức ảnh chung đôi được coi như minh chứng của người đang hạnh phúc trong tình yêu. Chỉ có điều, đừng khiến mọi người bội thực vì tần suất chia sẻ quá nhiều hoặc chia sẻ những khoảnh khắc quá riêng tư.

Có lẽ các cô gái dễ mắc phải lỗi này hơn nam giới. Ngoài ra họ cũng không biết rằng, đôi khi cánh mày râu cảm thấy xấu hổ vì bị phơi mặt trên mạng quá nhiều. Vì thế, để tế nhị hơn, chị em hãy biết tiết chế việc khoe hạnh phúc của mình.

5. Xóa sạch dấu vết của người cũ

Khi một mối tình kết thúc, ít nhiều những kỉ niệm về người cũ sẽ còn vương vấn trên trang cá nhân của bạn qua một vài bức ảnh, status, comment... Nếu đã bắt đầu mối quan hệ mới, đừng để lại bất cứ dấu vết nào liên quan đến người ấy. Xóa bỏ tài khoản của họ trong danh sách bạn bè hay xóa sạch những bức ảnh có mặt họ. Đó là sự lựa chọn tốt nhất để giữ gìn cho mối quan hệ hiện tại.

Một số người cho rằng nên thể hiện mình là bạn tốt với người cũ trên Facebook. Nhưng sẽ đến lúc điều đó gây rắc rối cho bạn.

 
6. Không biến mình trở thành fan cuồng của người ấy

Bất cứ bức ảnh, status nào chàng/nàng chia sẻ, bạn cũng like trong tích tắc đầu tiên, đó chính xác là biểu hiện của một "fan cuồng". Theo dõi một cách thường xuyên mọi hoạt động của người yêu trên Facebook sẽ chỉ khiến chàng/nàng cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Nên một trong những nguyên tắc bạn cần ghi nhớ nếu không muốn Facebook tác động tiêu cực đến tình yêu của mình đó là không tự biến mình trở thành fan cuồng của người yêu trên đó.

7. Đừng đăng ảnh của "nửa kia" nếu không có sự đồng ý

Bạn có thể đăng một bức ảnh "dìm hàng" dễ thương (ngủ gật, chu môi, làm điệu,...) nhưng nếu tấm ảnh quá nhạy cảm hoặc liên quan đến vấn đề riêng tư của người kia thì tốt nhất đừng tự ý đăng lên Facebook. Đôi khi, chỉ cần một chút hành động tưởng chừng vô tư có thể gây ra chiến tranh lạnh hoặc tệ hơn là phá hủy mối quan hệ đang tốt đẹp của bạn.

8. Không dùng chung một tài khoản

Đừng "tra tấn" bạn bè bằng cách dùng chung một tài khoản với người yêu để "phát ngôn" cho tình yêu của bạn. Yêu một người, bạn vẫn là một cá nhân riêng với các nhóm bạn riêng. Một trong những sai lầm các cặp đôi đang yêu hay mắc phải và bị cộng đồng mạng "ném đá" là truy cập bằng 1 tài khoản chung, xưng "chúng tôi" khi post ảnh hay bình luận, chia sẻ một điều gì đó.

 
9. Không dùng những lời lẽ nặng nề 

Thường thì khi tức giận, tâm lí chung của hầu hết mọi người là tìm chỗ để "giải tỏa" và đúng lúc Facebook hiện đang được chọn làm "thùng rác" nhiều nhất. Tuy nhiên, thay vì chia sẻ sao cho khéo léo để trút bỏ nỗi buồn một cách lịch sự thì nhiều người lại trút thẳng, trút sạch với những từ ngữ thiếu kiêng nể. Cho dù sau đó bạn có tiếp tục mối quan hệ này hay không thì những dòng trạng thái không mấy hay ho cũng sẽ biến bạn trở thành một bà cô "hàng tôm hàng cá" trong mắt người khác, kể cả người yêu của bạn.

10. Đăng những tin nhắn riêng tư

Không cần biết là bạn muốn khoe người yêu dễ thương, giàu có, yêu chiều bạn hay đưa bằng chứng vạch trần bản chất của ai đó, việc công khai tin nhắn riêng tư cũng là một điều thiếu khôn ngoan và không nên làm.

11. Dành ít thời gian cho Facebook

Cuối cùng, đôi bạn nên hạn chế tối đa thời gian online trên Facebook. Thay vào đó, hãy dành những khoảng thời gian rảnh rỗi để ở bên người mình yêu. Đây có lẽ là lời khuyên hữu ích nhất mà những người đã trải qua thời yêu đương mặn nồng thực sự nuối tiếc. Họ cho rằng, khi Facebook ngốn quá nhiều thời gian của bạn đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí quãng đời đẹp nhất để sống trong tình yêu.

Diên Vỹ

Bình luận
vtcnews.vn