Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2

Tin tứcThứ Năm, 28/01/2021 18:31:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Bộ Y tế thông tin tại cuộc họp trực tuyến về phòng, chống COVID-19 diễn ra chiều nay 28/1.

Tại cuộc họp, theo ông Đặng Quang Tấn – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, tính tới 16h chiều 28/1, báo cáo nhanh của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ghi nhận thêm 11 trường hợp ở Hải Dương có triệu chứng sốt, xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế Hải Dương cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chí Linh di chuyển các bệnh nhân đang điều trị nội trú để chuẩn bị phương án xây dựng bệnh viện điều trị COVID-19.

Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 - 1

(Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Y tế huyện Chí Linh, tính tới 17h chiều nay, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4,667 người và sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu cho tới đêm.

Tại Công ty TNHH POYUN, nơi BN1552 làm việc, có 2.340 công nhân, cơ quan chức năng đã lấy mẫu cho 1780 người. Số còn lại đang tiếp tục được lấy mẫu.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, tính tới 16h chiều 28/1, tỉnh xác định 851 người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Thời điểm 16h chiều tỉnh có thêm 2 ca dương tính. Như vậy, thời điểm hiện tại Quảng Ninh có 13 ca dương tính.

Tính tới 18h ngày 28/1, Bộ Y tế công bố 91 ca COVID-19 mới, trong đó có 7 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.430/1.560 bệnh nhân.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 21.636. Trong đó, 130 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.280 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.226 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 14 ca âm tính lần 1, 10 ca âm tính lần 2 và 12 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Cả nước còn 2 ca bệnh nặng.

Số ca tử vong đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị.

Phần lớn trong số họ là người cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Video: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với 3 người tình nguyện đầu tiên tiêm vaccine COVID-19

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp