11 chuyên ngành nào được tuyển sinh trở lại năm 2013?

Giáo dụcThứ Ba, 05/02/2013 11:23:00 +07:00

(VTC News)- Hôm qua 4/2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga ký quyết định cho 11 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ được phép tuyển sinh trở lại năm 2013.

(VTC News)- Hôm qua 4/2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga ký quyết định cho 11 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ được phép tuyển sinh trở lại năm 2013.





Trước đó vào tháng 12/2012, 11 chuyên ngành này nằm trong nhóm 161 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ trong cả nước bị dừng tuyển sinh do không bảo đảm được yêu cầu về đội ngũ giảng viên.
Ảnh minh họa 

Các chương trình được tuyển sinh trở lại của 7 cơ sở bao gồm: Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (chuyên ngành Hồ Chí Minh học), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (chuyên ngành khoa học máy tính, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tin học, hệ thống thông tin), Trường ĐH Vinh (chuyên ngành hóa hữu cơ, lý luận và phương pháp dạy học môn hóa học), Trường ĐH Hải Phòng (chuyên ngành quản trị kinh doanh), Nhạc viện TP.HCM (chuyên ngành âm nhạc học, nghệ thuật âm nhạc), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị), Trường ĐH Y tế công cộng (chuyên ngành quản lý bệnh viện).

Sau khi công bố danh sách 161 chương trình thạc sỹ bị yêu cầu dừng tuyển sinh trong năm 2013, Bộ GD-ĐT đã nhận được công văn báo cáo giải trình, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu trong đào tạo thạc sĩ của các cơ sở đào tạo.

Sau khi xem xét và đối chiếu với quy định hiện hành Bộ GD-ĐT quyết định cho phép tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2013 đối với 11 chuyên ngành và 7 cơ sở đào do đã đủ điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu.
 
Bộ GD-ĐT cũng cho biết, chậm nhất đến ngày 31/12/2014, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh của chuyên ngành được khắc phục, cơ sở đào tạo báo cáo Bộ GD-ĐT để được xem xét cho phép tuyển sinh trở lại.

Sau ngày 31/12/2014, Bộ GD-ĐT sẽ thu hồi Quyết định cho phép đào tạo của các chuyên ngành chưa khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ và không báo cáo về Bộ GD-ĐT.


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn