11 chính khách ham mê thể thao nhất thế giới

Thế giớiThứ Sáu, 31/01/2014 09:08:00 +07:00

Cách đây không lâu, tạp chí The Health Fitness Revolution của Mỹ đã đưa ra danh sách 11 chính khách ham thích thể thao nhất thế giới.

Đứng đầu là Tổng thống Mỹ Barack Obama - được cho rất giỏi về các môn bóng và hầu như môn bóng nào cũng chơi được: Từ golf, tennis, bóng chày, bóng đá. Nhưng ông Obama giỏi và thích nhất là bóng rổ - môn thể thao được ưa chuộng nhất lại Mỹ.

Tổng thống Nga Putin


Nếu ông Obama thích bóng thì vô địch về võ vật là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin có đai bát đẳng judo - là cấp cao nhất và vinh dự nhất của môn thể thao này. 

Ngoài ra, ông Putin còn biết cưỡi ngựa, trượt tuyết, câu cá, chơi cầu lông, khúc côn cầu. Hồi đầu năm 2014, để cổ vũ cho Thế vận hội mùa đông tại Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ra sân chơi hockey tại cung băng Olympic Sochi. Trong đội hình cùng với các nhà lãnh đạo hai nước còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Cũng trong danh sách của The Health Fitness Revolution còn có các chính khách như: Tổng thống Mỹ George Bush và Bill Clinton, Thủ tướng Australia Tony Abbot, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Thái tử Charles của Anh, Quận công Anri của Luxembourg, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. 
Bài báo cũng khẳng định nếu có cuộc thi giữa các chính khách, ông Rasmussen sẽ vô địch chạy bộ, còn cựu Tổng thống Mỹ George Bush sẽ là nhà quán quân môn… đua xe đạp.
Bình luận
vtcnews.vn