11 cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ: Ban kỷ luật VFF xử đúng quy trình

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 13/05/2020 13:05:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng không bình luận về mức độ của các án phạt nhưng ông cho rằng Ban kỷ luật xử đúng quy trình đối với 11 cầu thủ trẻ bán độ.

"Ban kỷ luật cũng dựa theo quy trình thu thập hồ sơ báo cáo giải trình, thậm chí cùng VFF đến tận Đồng Tháp để tìm hiểu thông tin", Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng chia sẻ về việc kỷ luật 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ ở vòng loại U21 Quốc gia 2019.

Theo quyết định của Ban kỷ luật, có 10 cầu thủ bị cấm thi đấu 6 tháng và 1 cầu thủ bị treo giò 5 năm. Ông Cao Văn Chóng không bình luận về mức độ của các án phạt nhưng khẳng định ban kỷ luật đã thực hiện đúng quy trình, quyết định được đưa ra dựa trên sự bàn bạc kỹ lưỡng chứ không vội vàng.

11 cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ: Ban kỷ luật VFF xử đúng quy trình - 1

Nhiều cầu thủ bán độ thuộc đội hình tài năng của bóng đá trẻ Đồng Tháp.

"Về quy trình nghiệp vụ ban kỷ luật làm rất chặt chẽ, đúng chức năng nghiệp vụ. Còn nặng hay nhẹ thế nào thì quyết định kỷ luật đã thể hiện rõ mức độ nào thì nhận án nặng, chúng tôi không bình luận. Ban kỷ luật tiếp cận đầy đủ báo cáo, tiếp nhận giải trình nhiều lần", Phó chủ tịch VFF cho biết.

"Việc xem xét kỷ luật được thực hiện trong thời gian tương đối chứ không vội vàng. VFF ra án phạt trong phạm vi bóng đá, còn về mặt pháp luật thì phụ thuộc vào địa phương. Chúng tôi khẳng định ban kỷ luật làm chặt chẽ đúng quy trình".

Ông Cao Văn Chóng cũng nhấn mạnh rằng đối với những cầu thủ trẻ bán độ thì không phải ra án kỷ luật là xong chuyện. VFF và các CLB phải có phương án vừa răn đe vừa giáo dục để tình trạng này không tái diễn.

"Các cầu thủ đã tiếp nhận quyết định này, nhưng các em còn các bước tiếp theo là giáo dục chứ không phải chỉ kỷ luật là xong", ông Cao Văn Chóng nói. 

Về việc liệu các cầu thủ nhận án phạt 6 tháng có được tham dự vòng chung kết U21 Quốc gia, trong trường hợp giải đấu diễn ra vào tháng 12 hay không, Phó chủ tịch VFF cho biết: "Án cứ tính đúng thời hạn, nếu giải U21 Quốc gia nằm ngoài thời hạn 6 tháng thì các em vẫn cứ thi đấu".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn