10X Quảng Trị có điểm số lọt top 5 Olympia năm thứ 20

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 26/01/2020 18:35:51 +07:00

Trần Văn Nam - chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi tuần này - được MC Diệp Chi nhận xét là chàng trai có phong thái thi đấu điềm tĩnh cùng vốn kiến thức đa dạng ở nhiều lĩnh vực.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần hai, tháng hai, quý II phát sóng chiều mùng 2 Tết có sự góp mặt của 4 chàng trai: Trần Văn Nam (THPT Đông Hà, Quảng Trị), Lê Trần Quang Anh (THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội), Kim Duy Thành (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Huỳnh Thái Học (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên).

Sau những màn giao lưu vui nhộn với MC và khán giả, 4 "nhà leo núi" đều thể hiện vốn kiến thức khá tốt khi giành điểm số cao ở vòng thi Khởi động. Trong đó, Duy Thành, Văn Nam lần lượt xếp vị trí thứ nhất, nhì với 90 và 80 điểm.

Văn Nam có màn bứt phá ấn tượng ở vòng thi Vượt chướng ngại vật. Ngay khi chưa có hàng ngang hay hình ảnh gợi ý nào được lật mở, nam sinh Quảng Trị đã nhấn chuông và đưa ra đáp án "1930".

Nhờ khả năng tư duy nhạy bén, Văn Nam giành được 80 điểm, vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 160 điểm.

10X Quảng Trị có điểm số lọt top 5 Olympia năm thứ 20  - 1

Văn Nam có trận thắng áp đảo ở cuộc thi tuần này. (Ảnh cắt từ clip)

Đại diện THPT Đông Hà (Quảng Trị) tiếp tục thể hiện mình là "đối thủ đáng gờm" khi giành thêm 110 điểm ở vòng thi Tăng tốc. Qua đó, cậu củng cố vị trí số 1 với 270 điểm, hơn thí sinh xếp ngay phía sau 80 điểm.

Với lợi thế dẫn điểm, Văn Nam lựa chọn gói Về đích an toàn với lần lượt các câu hỏi trị giá 10, 10 và 20 điểm. Cậu trả lời đúng 2/3 câu, qua đó nâng quỹ điểm lên 300.

Sau đó, chàng trai 17 tuổi tiếp tục giành điểm từ gói câu hỏi của bạn chơi khác. Chung cuộc cậu có 340 điểm - thành tích thuộc top 5 của Olympia năm 20 tính đến hết trận 19 vừa lên sóng. Điểm số cao nhất của năm 20 hiện tại là 385 điểm.

Khán giả sẽ gặp lại Văn Nam ở cuộc thi tháng hai, quý II sẽ lên sóng vào chiều 9/2 tới.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn