10X Đắk Lắk tạm giữ điểm số cao nhất Olympia năm thứ 20

Giáo dụcChủ Nhật, 22/12/2019 19:45:29 +07:00
(VTC News) -

Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) thể hiện vốn kiến thức phong phú cùng khả năng tư duy nhạy bén đang là thí sinh giữ điểm số cao nhất với 385 điểm.

Ngày 22/12, Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 bước vào cuộc thi tuần đầu tiên của Quý II với sự góp mặt của bốn "nhà leo núi" là Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Ngô Đăng Huy (THPT Việt Yên số 1, Bắc Giang), Nguyễn Lê Thủy Tiên (THPT Quốc Oai, Hà Nội) và cuối cùng là Nguyễn Ngọc Thiên Kim (THPT chuyên Quang Diêu, Đồng Tháp).

Ngay khi vào phần thi Khởi động, Quốc Anh thể hiện vốn kiến thức phong phú cùng khả năng tư duy nhạy bén khi đạt được 90 điểm, vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi". Kế đó là Đăng Huy và Thủy Tiên cùng đạt 60 điểm, Thiên Kim 40 điểm.

10X Đắk Lắk tạm giữ điểm số cao nhất Olympia năm thứ 20 - 1

Quốc Anh tạm giữ điểm số cao nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

 

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, ô chữ bí mật chương trình đưa ra gồm 12 chữ cái là "sông Thạch Hãn" cũng được nam sinh Đắk Lắk giải sau 2 hàng ngang gợi ý. Sau vòng thi thứ 2, quỹ điểm của Quốc Anh tăng lên 170 điểm.  Đăng Huy và Thủy Tiên cùng có 80 điểm, Thiên Kim xếp cuối với 50 điểm.

Thể hiện phong độ ấn tượng ở phần Tăng tốc, Quốc Anh ghi được 150/160 điểm sau 4 câu hỏi, qua đó củng cố thêm vị trí dẫn đầu với 320 điểm, Đăng Huy ở vị trí thứ 2 với 200 điểm, sau đó là Thủy Tiên 130 điểm và Thiên Kim 100 điểm.

Đến phần Về đích, 10X Đắk Lắk chạm mốc 400 điểm nhưng lại đánh mất 15 điểm ở câu hỏi cuối cùng, giành chiến thắng với số điểm 385 điểm. Đăng Huy ở vị trí số 2 với số điểm 200, Thủy Tiên 150 điểm và Thiên Kim được 70 điểm.

Không chỉ giành tấm vé đi tiếp cuộc thi tháng 1, Quý II, mà Quốc Anh còn là thí sinh tạm giữ điểm số cao nhất Đường lên đỉnh Olympia năm 20.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn