106 người chết trong 3 ngày Tết

Sức khỏeThứ Tư, 25/01/2012 07:15:00 +07:00

Theo tổng hợp từ Bộ Công an, trong 3 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông các loại làm 106 người chết, 110 người bị thương.

Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), từ ngày 28 Tết đến hôm nay (mồng 3 Tết), Bệnh viện đã tiếp nhận gần 300 ca cấp cứu, trong đó khoảng 80% là do tai nạn giao thông.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn vẫn là do người điều khiển giao thông sử dụng rượu bia và ý thức chấp hành luật lệ giao thông không tốt.

 

Trái ngược với cái tĩnh lặng của đường phố Hà Nội ngày Tết, tại phòng cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, liên tục ô tô ra, vào chở bệnh nhân đến cấp cứu. Hơn 30 bác sĩ và y tá liên tục làm việc trong không khí khẩn trương. Tuy đông bệnh nhân, nhưng năm nay nhờ sự chuẩn bị tốt từ trước Tết, nên Bệnh viện Việt Đức vẫn có đủ giường bệnh cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ Dương Trọng Hiền, Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Việt Đức, Trưởng kíp trực ngày mùng 3 Tết cho biết: Từ ngày 28 Tết đến nay, chỉ trong vòng 4 ngày, Bệnh viện đã khám và cấp cứu cho gần 300 bệnh nhân. Trong đó có 165 trường hợp bị tai nạn giao thông, 7 ca do quá nặng gia đình xin về. Ngoài ra có 1 trường hợp tử vong do đánh nhau.

Các ca nhập viện do tai nạn giao thông chủ yếu là cấp cứu do tổn thương tay, chân, chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.

Trong số những bệnh nhân bị tai nạn cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức thì phần lớn là ở Hà Nội, một số bệnh nhân do bị thương nặng nên được chuyển tuyến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Giang về.

Cũng theo bác sĩ Dương Trọng Hiền: Bệnh nhân cấp cứu tăng nhanh từ mùng 2 Tết bởi đây là thời điểm lưu lượng người tham gia giao thông bắt đầu tăng lên cộng với việc sử dụng bia rượu tràn lan ngày Tết và không đội mũ bảo hiểm khi ra đường:

“Trong dịp Tết chủ yếu bệnh nhân đến khám ở bệnh viện là những trường hợp cấp cứu đến cấp cứu do tai nạn hoặc là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt thì tăng hơn rất nhiều so với ngày bình thường, trong đó lượng bệnh nhân đến do tai nạn giao thông chiếm phần lớn và các thương tổn do tai nạn giao thông thường rất nặng nề, đặc biệt là chấn thương sọ não, chấn thương chi nặng, thâm chí là cả chấn thương ngực bụng” – BS Hiền cho biết.

Theo tổng hợp từ Bộ Công an, trong 3 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông các loại làm 106 người chết, 110 người bị thương, so với năm ngoái giảm 13 người chết và 32 người bị thương; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong dịp Tết, người dân cần tuân thủ các quy định, luật lệ về giao thông, đội mũ bảo hiểm, tránh phóng nhanh vượt ẩu. Về sinh hoạt vui chơi thì nên uống rượu bia có chừng mực, khi đã uống rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện để giảm tới mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Theo VOV

Bình luận
vtcnews.vn