1001 kiểu ôn bài của sĩ tử trước giờ G

Giáo dụcThứ Sáu, 09/07/2010 12:15:00 +07:00

(VTC News) - Để chuẩn bị cho buổi thi hôm nay 9/7, ngay sau buổi sáng làm xong thủ tục (sáng 8/7), nhiều thí sinh và người nhà đã tìm cho mình những vị trí đẹp.

(VTC News)- Để chuẩn bị cho buổi thi ngày 9/7 ngay sau khi làm xong thủ tục nhiều thí sinh và người nhà đã tìm cho mình những vị trí đẹp để ngồi “tu bài

Dạo quanh khu vực chùa Láng, khuôn viên của ĐH Sư phạm HN, ĐH Quốc Gia HN nơi có nhiều hội đồng thi của ĐH Luật Hà Nội, Học viện Hành chính Chính trị quốc gia, ĐH Ngoại thương, ĐH Sư phạm HN… PV đã bắt gặp không ít những cảnh ôn bài hết sức ngộ nghĩnh của các thí sinh. Mỗi người một cách ôn bài khác nhau nhưng đều tỏ ra hết sức quyết tâm trước môn thi đầu tiên của kì thi quan trọng này.

Gốc cây xanh, những chiếc ghế đá, bờ tường, bờ ao… đều trở thành những địa điểm hấp dẫn thu hút sĩ tử. Không ít sĩ tử tỏ ra hết sức thích thú khi được ôn bài trong một không gian vô cùng dễ chịu của sân chùa, khuôn viên đầy cây xanh.

Theo báo cáo chính thức từ Bộ GD&ĐT, tính đến 15h chiều 8/7, đã có tổng cộng gần 550.000 TS trên tổng số gần 750.000 TS đã nộp hồ sơ thi ĐH đợt 2 đến đăng kí làm thủ tục, chiếm tỷ lệ 73.2%.

Những cách ôn bài hết sức độc đáo của sĩ tử trong buổi chiều ngày 8/7

Một mình trên bãi cỏ xanh trong khuôn viên ĐH Sư Phạm HN "tu bài".
Chênh vênh bờ tường cố đọc thêm vài lần nữa.
Ngồi nhẩm bài "kiểu mới".
Các sĩ tử chọn những nơi thiêng liêng để ôn bài mong gặp nhiều may mắn?
Ngồi ôn bài sau chú chó đá ong thì không sợ nóng?
Ngồi trên bờ kè ao vừa rộng rãi lại thoáng mát.
Mỗi người một tư thế, một tâm trạng ôn bài.
Quần cộc ngồi bệt ôn bài cho mát.
Cậu bạn này cứ đi ra đi vào sau cánh cổng kí túc ĐH Sư phạm HN để ôn bài.
Mệt mỏi quá thì ngồi chơi điện tử còn mẹ thì đọc sách.
Đằng sau mỗi sĩ tử luôn có "bảo vệ"?
Đọ dáng cùng cây dừa để ôn bài.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn