100.000 tên miền "người lớn" đã đi vào hoạt động

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 07/12/2011 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Tổ chức ICM Registry đã thông qua những thủ tục cuối cùng để đưa hơn 100.000 tên miền có đuôi .XXX vào hoạt động.

(VTC News) - Tổ chức ICM Registry - công ty chịu trách nhiệm quản lý domain nhạy cảm .XXX, vừa thông báo đã đưa hơn 100.000 tên miền có đuôi .XXX vào hoạt động.

Stuart Lawley, nhà sáng lập và đồng thời là CEO của ICM, công ty lập ra tên miền XXX, cho rằng việc sử dụng tên miền nay sẽ giúp phụ huynh quản lý con em mình tránh xa các nội dung người lớn đồng thời sẽ là một điểm nhấn cho ngành công nghiệp phim người lớn có một "không gian" riêng rất dễ nhận biết trên mạng Internet.

Đặc biệt, sau khi những tên miền có đuôi .XXX được ra đời, tất cả những tên miền này sẽ được phần mềm bảo mật của McAfee Malware xử lý triệt để nhằm mang lại những tên miền .XXX “sạch” không có virus.

Tên miền .XXX tiếp tục trở thành vấn đề nóng bỏng - Ảnh: Tech

Thực tế, xung quanh tên miền nhạy cảm này hiện tại vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Một số người ủng hộ việc tự do ngôn luận thì lo lắng rằng việc chính phủ sử dụng .XXX cho các trang có nội dung người lớn sẽ đưa các trang web này thành một khu đèn đỏ công khai.

Trong khi đó, cũng không ít người tiếp tục đấu tranh cho rằng điều này là cần thiết khi không thể để các website có đuôi .XXX mãi trôi nổi sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Trước đó, việc tung ra tên miền .XXX lần đầu tiên được sự đồng ý của ICANN - tổ chức quản lý tên miền quốc tế, được phê duyệt sẽ đi vào sử dụng trong thương mại trong tháng 7 năm 2010.

Tuy nhiên, sau đó rất nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra và tên miền này còn trục trặc chưa thể ra mắt dù cho đã có số lượng rất đông người đăng ký. Nhưng mọi việc có lẽ đã khác khi ICM Registry đưa ra tuyên bố vừa qua.

Hiện tại, một số lượng lớn các website có tên miền . XXX đã ra mắt nhưng liệu nó có thành một khu đèn đỏ hay không thì chưa ai có thể nói được điều gì.

Hoàng Lâm


Bình luận
vtcnews.vn