100.000 cổ động viên chen chân xem trận Iran đánh bại Trung Quốc

Thể thaoThứ Tư, 29/03/2017 16:05:00 +07:00

Sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi của sân vận động Azadi (Iran) không đủ đáp ứng các cổ động viên của Iran và Trung Quốc khiến nhiều người phải trèo cột đèn, nóc nhà để theo dõi.

trung-quoc-1

Lượng khán giả đến sân tăng đột biến khiến ban tổ chức sân vận động Azadi (Iran) không kịp sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả các khán giả đến sân. Điều này khiến cho nhiều người phải leo nóc nhà hoặc cột đèn để theo dõi trận thư hùng giữa Iran và Trung Quốc.

trung-quoc-2

Sức chứa của sân Azadi là 80.000 chỗ ngồi nhưng trận đấu với Trung Quốc đã thu hút tới khoảng 100.000 khán giả đến sân. Vì vậy, chen lấn đã xảy ra.

trung-quoc-3

Khán giả ngồi kín tất cả các chỗ ngồi trên sân vận động, tuy nhiên, còn rất nhiều người không thể tìm cho mình một vị trí để theo dõi trận đấu.

trung-quoc-4

Những cổ động viên Iran mừng rỡ khi đội nhà dẫn trước các vị khách Trung Quốc với tỷ số 1-0.

trung-quoc-5

HLV Marcelo Lippi sau trận thắng Hàn Quốc đã được tung hô như một vị anh hùng. Tuy nhiên, trước đối thủ Iran, ông không thể giúp đội nhà tránh khỏi một trận thua.

trung-quoc-6

Các cầu thủ Trung Quốc thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu này, tuy nhiên, trước mặt họ là đội bóng quá đẳng cấp. Iran đã biết cách khắc chế lối đá của Trung Quốc.

trung-quoc-7

Có rất đông CĐV Trung Quốc lặn lội tới Iran để ủng hộ đội nhà.

trung-quoc-9

Các cổ động viên Trung Quốc nhuộm đỏ khán đài và rất kỳ vọng vào một chiến thắng nữa cho đội nhà để hướng tới World Cup 2018.

trung-quoc-10

Tuy nhiên, kết quả trên sân không như họ mong đợi. Trung Quốc thúc thủ 0-1 và xa dần chiếc vé đến World Cup 2018.

trung-quoc-11

Đội chủ nhà Iran mạnh hơn hẳn so với Trung Quốc.

trung-quoc-12

Chiến thắng của các học trò HLV Carlos Queiroz là hoàn toàn xứng đáng với những gì họ thể hiện.

trung-quoc-13

Thua trận, Trung Quốc buộc phải thắng 3 trận còn lại mới hy vọng lách qua khe cửa hẹp.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn