10.000 người Ukraine sơ tán khỏi vùng chiến sự miền Đông

Thế giớiChủ Nhật, 08/06/2014 02:08:00 +07:00

Nếu tình hình an ninh tại miền Đông không được cải thiện, dòng người sơ tán có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Nếu tình hình an ninh tại miền Đông không được cải thiện, dòng người sơ tán có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, trong 3 tháng qua, đã có hơn 10.000 người dân ở miền Đông Ukraine phải sơ tán tới các khu vực khác để tránh bạo lực.

Ngày càng có nhiều người Ukraine chạy khỏi vùng chiến sự ở miền Đông nước này 

Theo UNHCR, người dân đang chạy khỏi các khu vực Donetsk và Lugansk trong bối cảnh chiến sự gia tăng giữa quân đội Chính phủ Ukraine và các lực lượng vũ trang đòi ly khai. Hiện có khoảng 3.000 người dân miền Đông Ukraine đang phải ở tạm trong các khu lều trại ở thủ đô Kiev.

Đại diện UNHCR tại Ukraine Oldrich Andrysek cho biết, nếu tình hình an ninh tại miền Đông không được cải thiện, dòng người sơ tán có thể sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Đến nay, chưa có đấu hiệu nào cho thấy các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine sẽ sớm chấm dứt. Ngày 7/6, đọ súng tiếp tục nổ ra giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đòi ly khai tại thành phố Slavyansk, một căn cứ của lực lượng đòi ly khai ở vùng Donetsk.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn