10.000 đồng bây giờ mua được gì?

Thể thaoThứ Năm, 15/08/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Mấy năm trước, có bài báo khiến nhiều bà nội trợ quan tâm. Bài báo ấy có tiêu đề:"Một nghìn đồng thì mua được cái gì?".

(VTC News) - Mấy năm trước, có bài báo khiến nhiều bà nội trợ quan tâm. Bài báo ấy có tiêu đề:"Một nghìn đồng thì mua được cái gì?".


Báo chí lập luận, tiền mệnh giá 200 đồng gần như biến mất trong khi tờ 500 đồng và 1000 đồng có nguy cơ bị đào thải bởi không mua được gì.

Kể ra cũng có lý, trong thời buổi khó khăn người ta phát hiện ra rằng: một ngàn đồng có thể không đủ để mua mớ hành nhưng có thể mua được 1…cổ phiếu thời rớt giá.

Cái gì tồn tại đều có lý do của nó. Ngược lại, có những thứ có cố gắng giữ lại thì rồi cũng bị đào thải theo lẽ tự nhiên nếu không phù hợp và thích nghi.

Cũng là tiền, những đồng tiền xu cũng dần rơi vào quên lãng dú có những xu mệnh giá 5 ngàn đồng.

Bây giờ sẽ có người hỏi: “Mười ngàn đồng thì mua được cái gì”. Tất nhiên là mua được nhiều thứ: mua được mớ rau, một cốc bia hơi vỉa hè chống cơn khát cháy cổ, mua được…2 tờ báo bạn đang cầm trên tay.

Và căn cứ vào “dự thảo về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế” mới được mổ xẻ tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp hôm qua thì: 10 ngàn có thể dùng để cùng cho một lần đặt cược.

Dù con số mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1 triệu đồng thì chuyện “đặt cược” cũng giống với chơi xổ số về mặt mệnh giá. Thế nhưng để triển khai thì phức tạp hơn nhiều.

Dat cuoc bong da hop phap
Quốc hội chủ trương cho phép các cược bóng đá quốc tế. 

Có ý kiến nói nếu đặt 10 ngàn thì ít quá, chẳng ai chơi. Nhưng nếu mỗi ngày nướng 1 triệu, mỗi tháng vứt vào trò cá cược 30 triệu thì chẳng còn là ít nữa.

Vấn đề ở đây, nói như Phó CT Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân “Mục tiêu là tạo sân chơi hợp pháp để hạn chế tiêu cực, bất hợp pháp chứ không phải nhằm thu ngân sách” được cho là rất phù hợp với giai đoạn này cho dù khả năng người chơi vẫn không từ bỏ được hoạt động cá cược bất hợp pháp tràn lan trên mạng.

Cứ đi thì sẽ thành đường, quan trọng là phá bỏ định kiến rằng cứ cá cược là xấu. Đặt cược, đặc biệt là đặt cược bóng đá quốc tế không chỉ đáp ứng một thứ như cầu rất cơ bản của con người mà còn thể hiện đam mê, tình yêu bóng đá, tình yêu với CLB nào đó thông qua hình thức đặt cược.

Cũng không thể kỳ vọng về tư duy được thay đổi hoàn toàn trong một lĩnh vực nhạy cảm như đặt cược thể thao.

Lúc này 10 ngàn có thể mua được gì? Ít nhất nó có thể mua thêm được 1 niềm hy vọng. Nếu nghị định cho phép đặt tối đa 1 triệu thì có thêm…100 niềm hy vọng.

Như thế đã là chẳng tốt sao.

Song An(Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn