1.000 nhân viên tòa nhà Vietcombank sơ tán vì khói

Thời sựThứ Ba, 21/12/2010 07:17:00 +07:00

Sáng 21/12, khói đột ngột phát ra từ tầng 7 của tòa nhà Vietcombank (Hà Nội), hơn 1.000 cán bộ, nhân viên nhanh chóng được sơ tán xuống mặt đất.

Sáng 21/12, khói đột ngột phát ra từ tầng 7 của tòa nhà Vietcombank (phố Trần Quang Khải, Hà Nội), hơn 1.000 cán bộ, nhân viên nhanh chóng được sơ tán xuống mặt đất.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Vietcombank cho biết, 11h sáng 21/12 một máy lưu điện trên tầng 7 của tòa nhà đột ngột phát khói.
Chuông báo cháy lập tức được kích hoạt, hơn 1.000 nhân viên đang làm việc nhanh chóng được sơ tán bằng cầu thang bộ xuống mặt đất. Để nhân viên không chen lấn, hoảng loạn, tại mỗi tầng đều có hai điều phối viên hướng dẫn."Cao ốc có thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại. Chỉ cần có khói, hệ thống báo cháy sẽ tự động kích hoạt. Nếu nhiệt độ trong văn phòng lên 65 độ C, toàn bộ hệ thống phun nước chữa cháy sẽ tự động bật. Ngoài ra, ở cầu thang bộ cũng được trang bị hệ thống quạt điều áp chống khói lan...", Chánh văn phòng Ngân hàng Vietcombank nói.
Sau 15 phút, toàn bộ nhân viên ở cao ốc này trở lại làm việc bình thường. Sự cố không ảnh hưởng đến người cũng như vật chất.
Tòa nhà Vietcombank có 21 tầng nổi, 2 tầng hầm với diện tích mặt sàn khoảng 1.000 m2 văn phòng. Đầu tháng 12, Vietcombank đã phối hợp cùng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức buổi diễn tập.
Theo Hà Anh/Vnexpress
Bình luận
vtcnews.vn