100% trường tiểu học ở Hà Nam áp dụng sách Công nghệ Giáo dục

Giáo dụcThứ Tư, 12/09/2018 08:02:00 +07:00

Chương trình Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được áp dụng tại tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Video: Sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục có gì hay?

Nhiều tỉnh, thành phố đã và đang đưa bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vào giảng dạy, trong đó, có tỉnh áp dụng đại trà. Tại Hà Nam, 100% các trường tiểu học trên địa bàn áp dụng dạy chương trình này.

Ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho biết: "Qua nắm bắt thực tế và báo cáo từ Sở GD-ĐT Hà Nam, đây là năm thứ 5 tỉnh này triển khai dạy Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục và thu được những kết quả nhất định. Hiện tại, 100% trường tiểu học tại Hà Nam đã áp dụng dạy Công nghệ Giáo dục”.

XEM THÊM TOÀN BỘ CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÂY:

cong-nghe-giao-duc (1)

Ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT)  cho biết, tỉnh Hà Nam về 100% trường tiểu học tại đây áp dụng Công nghệ Giáo dục. (Ảnh: VNN)

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nam cho biết: “Thời gian đầu khi tiển khai chương trình Công nghệ Giáo dục, hàng loạt phụ huynh cũng lo lắng về tính hiệu quả mà bộ sách mang lại. Tuy nhiên, sau một thời gian học, học sinh tiếp thu rất nhanh, không còn tình trạng đọc và viết sai chính tả, phụ huynh không còn hoang mang và ủng hộ việc nhà trường triển khai chương trình này”.

“Năm đầu tiên, Hà Nam chỉ áp dụng phương pháp Công nghệ Giáo dục ở một số trường, nhưng hiện đã có 100% trường tiểu học (120 trường với hơn 10.000 học sinh lớp 1)  trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình dạy này”, vị đại diện Sở GD-ĐT Hà Nam nói.

cong-nghe-giao-duc (2)

 Học sinh Hà Nam tiếp thu rất nhanh, phụ huynh rất ủng hộ.

Ông Nguyễn Trọng Cung - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, trường đã áp dụng bộ sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được 5 năm.

"Chương trình Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại quá tuyệt vời. Khi học, học sinh đều rất vui, tiếp thu kiến thức rất nhanh. Các em nhanh chóng đọc thông, viết thạo. Phụ huynh cũng rất ủng hộ nhà trường khi áp dụng bộ sách này”, ông Cung nói.

Theo ông Cung, nhà trường áp dụng bộ sách với mục tiêu để học sinh đọc thông, viết thạo, không sai lỗi chính tả. 

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn