10 xe đắt khách nhất vương quốc Anh năm 2010

XeThứ Ba, 11/01/2011 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Các mẫu xe cỡ nhỏ bao giờ cũng “hút” khách nhất xứ sở sương mù.

(VTC News) – Nếu như danh sách 10 xe bán chạy nhất nước Mỹ năm 2010 quy tụ tới 3 mẫu xe bán tải và 1 mẫu SUV thì danh sách này ở vương quốc Anh chỉ có duy nhất 1 mẫu xe cỡ lớn là Nissan Qashai crossover, còn lại đều là những “gương mặt” hatchback cỡ nhỏ. 

Dưới đây là danh sách 10 xe đắt khách nhất vương quốc Anh năm 2010:

1. Ford Fiesta: 103.013 xe

Sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu xuất sắc, tính tiện nghi cao, độ an toàn đáng nể cùng mức giá “mềm”, không lạ tại sao mẫu xe nhỏ Fiesta của Ford liên tục gặt hái thành công trên đất Anh. Có khả năng “anh chàng” 4 bánh này sẽ giữ tiếp ngôi vị xế hộp bán chạy nhất tại đây vào năm 2011.

 

2. Vauxhall Astra: 80.646 xe

So với phiên bản trước, model Astra hatchback đời mới đã “lột xác” ngoạn mục với ngoại hình thu hút hơn, nội thất rộng rãi, chất lượng cải thiện. Vì thế đương nhiên cũng ăn khách hơn.

 

3. Ford Focus: 77.804 xe

Sản phẩm thứ hai của Ford có mặt trong danh sách cũng là một xe cỡ nhỏ, nổi tiếng toàn cầu: Focus. Vài tháng nữa, phiên bản mới của Focus sẽ chính thức trình làng, hứa hẹn thúc đẩy doanh số tiêu thụ tăng mạnh hơn nữa.

 

4. Vauxhall Corsa: 77.398 xe

Mẫu hatchback cỡ nhỏ của nhà sản xuất xe hơi vương quốc Anh Vauxhall chinh phục khách hàng bằng phong cách thiết kế năng động và tính kinh tế cao.

 


5. Volkswagen Golf: 58.116 xe

Luôn “rượt đuổi” sát nút đối thủ Fiesta về doanh số tiêu thụ, khá ngạc nhiên khi mẫu xe nhỏ Golf chỉ đứng ở vị trí thứ 5. Cùng với thị trường Anh, mẫu hatchback Đức này là một trong những “gương mặt” được yêu thích hàng đầu ở thị trường châu Âu.

 

6. Volkswagen Polo: 45.517 xe

Từng vinh dự nhận giải thưởng uy tín “Xe châu Âu năm 2010”, mẫu xe nhỏ Polo thế hệ mới có thiết kế rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu hơn thế hệ trước.

 

7. Peugeot 207: 42.185 xe

Kích cỡ nhỏ gọn, những đường cong bắt mắt, giá thành hợp lý, đó là những yếu tố “ghi điểm” hàng đầu của mẫu xe nhỏ nước Pháp Peugeot 207.

 

8. BMW 3-Series: 42.020 xe

Mẫu 3-Series của hãng xe hạng sang nước Đức BMW là model cao cấp duy nhất lọt danh sách này.

 

9. Mini Cooper: 41.883 xe

Dù vẫn chưa tạo được sự bứt phá nhưng các thành viên trong gia đình Mini vẫn là sự lựa chọn phổ biến đối với người tiêu dùng Anh.

 

10. Nissan Qashqai: 39.048 xe

Dáng vẻ nam tính, nội thất tiện nghi, khả năng vận hành êm ái, độ an toàn lớn và mức giá cạnh tranh đã giúp mẫu crossover Nhật Bản Nissan Qashquai trở thành mẫu crossover bán chạy số 1 ở Anh năm 2010.




Trung Kiên(theo Egmcartech)

Bình luận
vtcnews.vn