10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất năm 2018

Kinh tếThứ Sáu, 28/12/2018 17:40:00 +07:00

Dưới đây là 10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất năm 2018, dựa trên số liệu của Bloomberg Billionaires Index đến ngày 27/12.

1. Mark Zuckerberg

Tài sản tính đến ngày 27/12: 53,3 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 19,5 tỷ USD

2018 là năm đầy sóng gió của Facebook. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh liên tiếp dính vào các vụ bê bối như rò rỉ thông tin khách hàng, cáo buộc trả tiền cho một công ty để đưa những thông tin tiêu cực về George Soros... Cổ phiếu công ty giảm mạnh khiến tài sản của CEO Mark Zuckerberg 'bốc hơi' gần 20 tỷ USD.

Mark Zuckerberg. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images North America) 

2. Amancio Ortega

Tài sản tính đến ngày 27/12: 58,2 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 17,2 tỷ USD

Amancio Ortega. (Ảnh: Bloomberg) 

Năm 2018, tăng trưởng của hãng bán lẻ thời trang Inditex (nổi tiếng với thương hiệu Zara) có dấu hiệu chậm lại. Cổ phiếu công ty đi xuống khiến tài sản của nhà đồng sáng lập Amancio Ortega cũng sụt giảm theo.

3. Georg Schaeffler

Tài sản tính đến ngày 27/12: 10,3 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 13,8 tỷ USD

(Ảnh: Getty Images)

Một thập kỷ sau khi Schaeffler Auto - thuộc sở hữu của Georg Schaeffler và mẹ ông - thâu tóm công ty lốp xe và phụ tùng ôtô Đức Continental AG, doanh số ngày càng giảm ở thị trường châu Âu và Trung Quốc. Hồi tháng 11, Continental công bố tăng trưởng doanh thu dưới 1% trong năm 2018, sụt mạnh so với mức 8,5% của 2017.

4. Wang Jianlin

Tài sản tính đến ngày 27/12: 17 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 11,6 tỷ USD

Wang Jianlin. (Ảnh: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg) 

Wang Jianlin từng là người giàu nhất Trung Quốc năm 2016, tuy nhiên theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes, doanh nhân này chỉ đứng ở vị trí thứ 4. Với 11,6 tỷ USD, ông chủ đế chế bất động sản Wanda Group là tỷ phú châu Á mất nhiều tiền nhất 2018. Hiện ông Wang đang rao bán nhiều tài sản để giảm nợ.

5. Jorge Paulo Lemann

Tài sản tính đến ngày 27/12: 19,5 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 10,1 tỷ USD

Jorge Paulo Lemann. (Ảnh: Scott Olson/Getty Images) 

Cuối tháng 10, Anheuser-Busch InBev - công ty Lemann nắm cổ phần kiểm soát - tuyên bố cắt giảm 50% cổ tức dự kiến cho năm 2018 sau khi báo cáo doanh số bia sụt giảm. Bên cạnh đó, tỷ phú này cũng sở hữu cổ phần tại hãng đồ uống và thực phẩm Kraft Heinz - công ty báo lợi nhuận quý 3 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

6. Jack Ma

Tài sản tính đến ngày 27/12: 35,9 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 9,58 tỷ USD

Jack Ma. (Ảnh: Andrey Rudakov /Bloomberg) 

Giống như Wang Jianlin và nhiều tỷ phú Trung Quốc khác, Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba - chứng kiến tài sản cá nhân giảm mạnh trong năm 2018.

7. Pony Ma

Tài sản tính đến ngày 27/12: 31,9 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 9,11 tỷ USD

Pony Ma. (Ảnh: Jerome Favre/Bloomberg) 

2018 là một năm khó khăn đối với hãng công nghệ Tencent - được điều hành bởi Pony Ma (Ma Huateng), từng là người giàu nhất Trung Quốc. Giá cổ phiếu Tencent đã giảm hơn 25% sau khi thất bại trong việc xin cấp phép cho game mới và doanh thu quý sụt giảm.

8. Carlos Slim

Tài sản tính đến ngày 27/12: 54,1 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 7,49 tỷ USD

Carlos Slim. (Ảnh: Susana Gonzalez/Bloomberg) 

Theo Forbes, đồng USD tăng giá trong năm 2018 đã 'làm tổn thương' các thị trường mới nổi và tiền tệ tại khu vực Mỹ Latinh. Hãng viễn thông America Movil của Carlos Slim cũng không tránh khỏi việc cổ phiếu mất giá.

9. Charoen Sirivadhanabhakdi

Tài sản tính đến ngày 27/12: 10,3 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 7,08 tỷ USD

Charoen Sirivadhanabhakdi. (Ảnh: Forbes) 

Cổ phiếu của hãng đồ uống Thai Beverage do tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi sáng lập giảm mạnh khiến tài sản của tỷ phú này 'bốc hơi' hơn 7 tỷ USD trong năm qua.

10. Charlie Ergen

Tài sản tính đến ngày 27/12: 8,81 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 6,95 tỷ USD

Charlie Ergen. (Ảnh: Andrew Harrer/Bloomberg) 

Ergen là Chủ tịch của Dish Network, một trong những hãng truyền hình vệ tinh lớn nhất nước Mỹ. Trong năm qua, tài sản của vị tỷ phú này giảm gần 7 tỷ USD do cổ phiếu Dish Network đi xuống.

(Nguồn: ndh.vn)
Bình luận
vtcnews.vn