10 tỷ phú giàu 'nứt đố đổ vách' mà không cần bằng đại học

Kinh tếThứ Sáu, 06/11/2015 12:10:00 +07:00

Rất nhiều tỷ phú nổi tiếng trên thế giới đã minh chứng hùng hôn cho câu nói "đại học không phải con đường duy nhất để thành công".

Steve Jobs. Không phải nói nhiều về Huyền thoại Apple bởi những đóng góp của ông cho cộng đồng công nghệ là vô cùng to lớn. Ít ai biết được rằng Steve Jobs không sở hữu bằng đại học, ông bỏ trường đại học Reed do nghĩ rằng bố mẹ nuôi của mình không đủ tiền để chi trả học phí

Steve Jobs. Không phải nói nhiều về Huyền thoại Apple bởi những đóng góp của ông cho cộng đồng công nghệ là vô cùng to lớn. Ít ai biết được rằng Steve Jobs không sở hữu bằng đại học, ông bỏ trường đại học Reed do nghĩ rằng bố mẹ nuôi của mình không đủ tiền để chi trả học phí

Ralph Lauren. 'Ông trùm' làng thời trang Ralph Lauren cũng không phải là một người đã bước qua cánh cổng đại học. Ông từng học 2 năm tại đại học Baruch, New York, Mỹ trước khi rời trường và tham gia vào quân đội

Ralph Lauren. 'Ông trùm' làng thời trang Ralph Lauren cũng không phải là một người đã bước qua cánh cổng đại học. Ông từng học 2 năm tại đại học Baruch, New York, Mỹ trước khi rời trường và tham gia vào quân đội

Richard Branson. 5 tỷ USD là tổng tài sản hiện tại của tỷ phú người Anh. Nhưng ông không kiếm tiền dựa trên trình độ học vấn của mình khi ông thậm chí còn không học hết trung học và nghỉ học từ năm mới 16 tuổi

Richard Branson. 5 tỷ USD là tổng tài sản hiện tại của tỷ phú người Anh. Nhưng ông không kiếm tiền dựa trên trình độ học vấn của mình khi ông thậm chí còn không học hết trung học và nghỉ học từ năm mới 16 tuổi

Ingvar Kamprad. Người sáng lập tập đoàn nội thất nổi tiếng toàn cầu IKEA đã 'thai nghén' và xây dựng nó từ rất sớm. Ở tuổi 17, tỷ phú Kamprad đã bỏ học để đặt những viên gạch đầu tiên của IKEA và đến này nó đã phát triển mạnh mẽ đem về tài sản kếch xù cho ông

Ingvar Kamprad. Người sáng lập tập đoàn nội thất nổi tiếng toàn cầu IKEA đã 'thai nghén' và xây dựng nó từ rất sớm. Ở tuổi 17, tỷ phú Kamprad đã bỏ học để đặt những viên gạch đầu tiên của IKEA và đến này nó đã phát triển mạnh mẽ đem về tài sản kếch xù cho ông

Giorgio Armani. Đại học Bologna là ngôi trường mà nhà thiết kế nổi tiếng người Italia Giorgio Armani đã bỏ lại phía sau trên con đường trở thành huyền thoại ngành thời trang của mình

Giorgio Armani. Đại học Bologna là ngôi trường mà nhà thiết kế nổi tiếng người Italia Giorgio Armani đã bỏ lại phía sau trên con đường trở thành huyền thoại ngành thời trang của mình

Elizabeth Holmes. Dưới căn tầng hầm nhỏ của gia đình, Elizabeth Holmes đã nghiên cứu công nghệ lấy máu Theranos - công nghệ đã biến cô thành nữ tỷ phú trẻ tuổi giàu nhất thế giới năm 2015

Elizabeth Holmes. Dưới căn tầng hầm nhỏ của gia đình, Elizabeth Holmes đã nghiên cứu công nghệ lấy máu Theranos - công nghệ đã biến cô thành nữ tỷ phú trẻ tuổi giàu nhất thế giới năm 2015

Hiroshi Yamauchi. Chủ tịch thứ Ba của Nintendo từng bỏ học tại Đại học Waseda. Sau đó, ông tiếp nhận Nintendo và hãng công nghệ này đã chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ trên thị trường

Hiroshi Yamauchi. Chủ tịch thứ Ba của Nintendo từng bỏ học tại Đại học Waseda. Sau đó, ông tiếp nhận Nintendo và hãng công nghệ này đã chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ trên thị trường

Mark Zuckerberg. Khoảng 10 năm trước, khi Mark Zuckerberg vẫn còn là một cậu sinh viên trường Đại học Havard, rất ít người biết đến tên anh nhưng hiện nay, sau khi bỏ học để toàn tâm toàn ý cho mạng xã hội Facebook, khó có ai có thể quên được tiếng tăm của Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg. Khoảng 10 năm trước, khi Mark Zuckerberg vẫn còn là một cậu sinh viên trường Đại học Havard, rất ít người biết đến tên anh nhưng hiện nay, sau khi bỏ học để toàn tâm toàn ý cho mạng xã hội Facebook, khó có ai có thể quên được tiếng tăm của Mark Zuckerberg

Li Ka-Shing. 32 tỷ USD, người đàn ông giàu nhất châu Á năm 2015 thậm chí còn bỏ học vô cùng sớm khi mới 15 tuổi và không theo đại học. Lúc này, lý do bỏ học của ông chỉ là để đi bán hàng kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình

Li Ka-Shing. 32 tỷ USD, người đàn ông giàu nhất châu Á năm 2015 thậm chí còn bỏ học vô cùng sớm khi mới 15 tuổi và không theo đại học. Lúc này, lý do bỏ học của ông chỉ là để đi bán hàng kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình

Bill Gates. Ví dụ điển hình nhất của việc thành công không bằng cấp trên thế giới. Tỷ phú giàu nhất hành tinh không hề có bằng đại học khi bỏ học từ trường Havard danh tiếng nhưng những gì ông đã làm được thì cả thế giới đều tường tận

Bill Gates. Ví dụ điển hình nhất của việc thành công không bằng cấp trên thế giới. Tỷ phú giàu nhất hành tinh không hề có bằng đại học khi bỏ học từ trường Havard danh tiếng nhưng những gì ông đã làm được thì cả thế giới đều tường tận

Bình luận
vtcnews.vn