10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2015

Kinh tếThứ Hai, 26/10/2015 07:25:00 +07:00

Theo thống kê của Forbes, 10 người sau đây là những nhân vật nổi tiếng nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ nhất nước Mỹ năm 2015.

10. Larry Page – 33,3 tỷ USD: Larry Page là một doanh nhân Mỹ, người đồng sáng lập công cụ tìm kiếm Google cùng với Sergey Brin. Page và cộng sự của anh tại Google đã có một năm đáng nhớ khi lọt top 10 người giàu nhất nước Mỹ với 33,3 tỷ USD.

10. Larry Page – 33,3 tỷ USD: Larry Page là một doanh nhân Mỹ, người đồng sáng lập công cụ tìm kiếm Google cùng với Sergey Brin. Page và cộng sự của anh tại Google đã có một năm đáng nhớ khi lọt top 10 người giàu nhất nước Mỹ với 33,3 tỷ USD.

9. Jim Walton – 33,7 tỷ USD: Jim Walton, con út của nhà sáng lập Wal-Mart Sam Walton hiện là người giàu có nhất trong gia đình. Theo Forbes, Jim đang nắm giữ trong tay 12,8% cổ phiếu công ty.

9. Jim Walton – 33,7 tỷ USD: Jim Walton, con út của nhà sáng lập Wal-Mart Sam Walton hiện là người giàu có nhất trong gia đình. Theo Forbes, Jim đang nắm giữ trong tay 12,8% cổ phiếu công ty.

8. Michael Bloomberg – 38,6 tỷ USD: Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, Mỹ đồng thời là người sáng lập và sở hữu cổ phần lớn trong Bloomberg L.P, một công ty truyền thông về tin tức tài chính, dịch vụ thông tin. Với khối tài sản 38,6 tỷ USD, ông là người giàu thứ 8 Hoa Kỳ năm 2015.

8. Michael Bloomberg – 38,6 tỷ USD: Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, Mỹ đồng thời là người sáng lập và sở hữu cổ phần lớn trong Bloomberg L.P, một công ty truyền thông về tin tức tài chính, dịch vụ thông tin. Với khối tài sản 38,6 tỷ USD, ông là người giàu thứ 8 Hoa Kỳ năm 2015.

7. Mark Zuckerberg – 40,3 tỷ USD: Được coi là người có quyền lực trong giới công nghệ toàn, Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook, lần đầu tiên đứng trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ năm 2015 với 40,3 tỷ USD. Và theo dự đoán chắc chắn Mark không chỉ dừng lại ở con số đó.

7. Mark Zuckerberg – 40,3 tỷ USD: Được coi là người có quyền lực trong giới công nghệ toàn, Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook, lần đầu tiên đứng trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ năm 2015 với 40,3 tỷ USD. Và theo dự đoán chắc chắn Mark không chỉ dừng lại ở con số đó.

6. David Koch – 41 tỷ USD: David Koch cùng với anh trai Charles là hai tỷ phú giàu thứ 5,6 nước Mỹ với tổng tài sản mỗi người khoảng 41 tỷ USD. Hiện David Koch là thành viên tập đoàn Koch Industries, tập đoàn tư nhân lớn thứ hai nước Mỹ.

6. David Koch – 41 tỷ USD: David Koch cùng với anh trai Charles là hai tỷ phú giàu thứ 5,6 nước Mỹ với tổng tài sản mỗi người khoảng 41 tỷ USD. Hiện David Koch là thành viên tập đoàn Koch Industries, tập đoàn tư nhân lớn thứ hai nước Mỹ.

5. Charles Koch – 41 tỷ USD: Charles Koch, anh trai của tỷ phú David là người trực tiếp nắm quyền quản lí Koch Industries sau khi cha ông giao vị trí tổng giám đốc vào năm 1967. Hai anh em nhà Koch nắm tổng cộng hơn 84% cổ phần của công ty.

5. Charles Koch – 41 tỷ USD: Charles Koch, anh trai của tỷ phú David là người trực tiếp nắm quyền quản lí Koch Industries sau khi cha ông giao vị trí tổng giám đốc vào năm 1967. Hai anh em nhà Koch nắm tổng cộng hơn 84% cổ phần của công ty.

4. Jeff Bezos – 47 tỷ USD: Jeff Bezos là CEO kiêm người sáng lập Amazon, trang bán lẻ trực tuyến sắp trở thành ông vua của thị trường mua sắm online. Giá trị tài sản của Bezos lên tới 47 tỷ USD nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công cụ Netflix, HBO..

4. Jeff Bezos – 47 tỷ USD: Jeff Bezos là CEO kiêm người sáng lập Amazon, trang bán lẻ trực tuyến sắp trở thành ông vua của thị trường mua sắm online. Giá trị tài sản của Bezos lên tới 47 tỷ USD nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công cụ Netflix, HBO..

3. Larry Ellison – 47,5 tỷ USD: Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle giữ vị trí thứ 3 người giàu nhất nước Mỹ năm 2015 với giá trị tài sản 47,5 tỷ USD. Tỷ phú Ellison còn có ý muốn làm chủ một đội bóng chuyên nghiệp với sự bảo trợ từ Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ.

3. Larry Ellison – 47,5 tỷ USD: Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle giữ vị trí thứ 3 người giàu nhất nước Mỹ năm 2015 với giá trị tài sản 47,5 tỷ USD. Tỷ phú Ellison còn có ý muốn làm chủ một đội bóng chuyên nghiệp với sự bảo trợ từ Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ.

2.Warren Buffett – 62 tỷ USD: Warren Buffett được coi là ông trùm tài chính với bộ óc tính toán thông minh nhất ở thời đại của mình. Buffett đã hỗ trợ nhiều nhân vật và ứng cử viên chính trị như Bernie Sanders hay Hilary Clinton mặc dù thừa nhận ông cũng không có nhiều lòng tin Sanders sẽ thắng cử tổng thống.

2.Warren Buffett – 62 tỷ USD: Warren Buffett được coi là ông trùm tài chính với bộ óc tính toán thông minh nhất ở thời đại của mình. Buffett đã hỗ trợ nhiều nhân vật và ứng cử viên chính trị như Bernie Sanders hay Hilary Clinton mặc dù thừa nhận ông cũng không có nhiều lòng tin Sanders sẽ thắng cử tổng thống.

1. Bill Gates – 76 tỷ USD: Tỷ phú Bill Gates vẫn là người giàu nhất nước Mỹ năm 2015 theo báo cáo của Forbes. Microsoft giờ đây không phải là mối bận tâm duy nhất và hàng đầu của Bill Gates. Ông và vợ đã thành lập một tổ chức mang tên Bill và Melinda Gates hỗ trợ học bổng cho các trường đại học, nghiên cứu sinh trên toàn nước Mỹ.

1. Bill Gates – 76 tỷ USD: Tỷ phú Bill Gates vẫn là người giàu nhất nước Mỹ năm 2015 theo báo cáo của Forbes. Microsoft giờ đây không phải là mối bận tâm duy nhất và hàng đầu của Bill Gates. Ông và vợ đã thành lập một tổ chức mang tên Bill và Melinda Gates hỗ trợ học bổng cho các trường đại học, nghiên cứu sinh trên toàn nước Mỹ.

Bình luận
vtcnews.vn