10 sự kiện nổi bật của Hà Nội trong năm 2015 qua ảnh

Thời sựThứ Sáu, 01/01/2016 01:05:00 +07:00

Lễ diêu binh, diễu hành hùng tráng mừng Quốc Khánh, Hà Nội có tân chủ tịch, chặt hạ thay thế nhiều cây xanh...là những sự kiện nổi bật của thủ đô trong năm qua.

(VTC News) - Lễ diêu binh, diễu hành hùng tráng mừng Quốc Khánh, Hà Nội có tân chủ tịch, chặt hạ thay thế nhiều cây xanh...là những sự kiện nổi bật của thủ đô trong năm qua.

 Sáng 2/9, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử với sự tham gia của hơn 30.000 người. Sự kiện được người dân thủ đô cùng hàng triệu đồng bào trên cả nước chờ đợi trong năm 2015 đã qua.

 Ngày 10/12, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Đức Chung - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Trong ảnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái) nhận lời chúc mừng của người tiền nhiệm Nguyễn Thế Thảo sau khi được HĐND Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố ngày 4/12 vừa qua.
 Đề án thay thế 6.700 cây xanh của TP Hà Nội trong năm 2015 đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Trong ảnh, đường Nguyễn Chí Thanh được mệnh danh là con đường đẹp nhất thủ đô bống chốc trơ trọi khi hàng loạt cây xanh bị đốn hạ để thay thế (Ảnh: Zing.vn)
 Năm 2015, hàng loạt vụ cháy chung cư ở Hà Nội khiến người dân hoang mang. Trong ảnh là vụ cháy chung cư Xa La trong đêm, nhiều hộ dân sau đó đã phải di tản để khắc phục sự cố. Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều tòa chung cư ở Hà Nội bị 'bà hỏa' ghé thăm.

Ngày 22/9, căn nhà cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập, khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương. Căn nhà cổ được một đơn vị thuộc ngành đường sắt sử dụng làm trụ sở. Sự cố đã đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng các ngôi nhà cổ đang được sử dụng trên toàn thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát chất lượng những ngôi nhà cổ trên địa bàn. 
 Năm 2015, người Hà Nội như 'phát điên' với tình trạng ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm của thủ đô. Trong ảnh là cảnh ùn tắc giao thông khủng khiếp tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Tại tuyến đường này, đang thi công đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Hâm chui Thanh Xuân, phần lớn lòng đường bị rào chắn phục vụ thi công, gây ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường khác ở thủ đô bị rào chắn phục vụ thi công như Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Láng...cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc.
 Cảnh chen lấn xô đẩy đăng ký tiêm vắc xin cho con diễn ra ở Hà Nội vào những ngày cuối năm. Trong ảnh, một phụ huynh ngất xỉu khi xếp hàng đăng ký số thứ tự cho con. Ngay sau đó, hệ thống đăng ký qua mạng được triển khai, tuy nhiên cũng chỉ sau vài phút số lượng vắc xin đã được đăng ký hết, hệ thống mạng cũng bị 'tắc nghẽn'.
Facebook có tên Thủ đô Hà Nội - Việt Nam, bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2015. Việc cung cấp thông tin của UBND TP Hà Nội qua Facebook nhằm tăng cường đẩy mạnh kênh cung cấp thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND TP nhanh nhất tới người dân, tổ chức và các cán bộ, công nhân viên chức, lao động của thành phố để kịp thời  nắm rõ chủtrương, chính sách của Nhà nước và thành phố. 
 Chưa năm nào người dân lại hoang mang, lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm như năm 2015, khi mà tình trạng thực phẩm bẩn đẩu độc người dân đang diễn ra tràn lan. Năm qua, các cơ quan chức năng Hà Nội bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp sản xuất, tiêu thụ thực phẩm bẩn. Trong ảnh, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ số lượng lớn nội tạng động vật hôi thối. Vấn nạn này khiến người dân lo lắng trong từng bữa ăn, Đại biêu Quốc hội trong kỳ họp tháng 11/2015 vừa qua cũng đã phải thốt lên: 'Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn đến thể'



Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn