10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật

Khám pháThứ Hai, 30/12/2019 06:43:13 +07:00
(VTC News) -

Theo thống kê của trang OneKindPlanet, cắt lớn đang là loài động vật nhanh nhất thế giới hiện nay với tốc độ tối đa lên tới 322 km/h.

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 1

1. Cắt lớn (Peregrine falcon) là loài chim bay nhanh nhất với vận tốc tối đa có thể lên tới 322 km/h. (Ảnh: Metropolitan Transportation Authority/Patrick Cashin)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 2

2. Yến đuôi nhọn họng trắng (White-throated needletail) có thể bay với vận tốc tối đa là 171 km/h. (Ảnh: Ebird)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 3

3. Cốc biển (Frigatebird) có thể bay với tốc độ 153 km/h. (Ảnh: Ebird)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 4

4. Ngỗng cựa cánh (Spur-Winged Goose): Tuy có sải cánh tối đa chỉ 55 cm nhưng loài chim thuộc họ vịt này có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 142 km/h. (Ảnh: Pinterest)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 5

5. Báo săn: Khi truy sát con mồi, loài động vật thuộc họ mèo này có thể đạt vật tốc tối đa 113 km/h. (Ảnh: National Geographic)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 6

6. Cá buồm (Sail Fish): Đây là loài cá nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Vận tốc bơi của nó có thể chạm ngưỡng 110 km/h. (Ảnh: Oceana)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 7

7. Linh dương sừng nhánh (Pronghorn Antelope): Với vận tốc chạy tối đa 98 km/h, linh dương sừng nhánh thường giành phần thắng trong cuộc đua tốc độ với những kẻ săn mồi. (Ảnh: Outdoors International)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 8

8. Cá cờ xanh (Marlin): Trong số các loài động vật sống dưới nước, cá cờ xanh chỉ chậm hơn cá buồm. Vận tốc cao nhất mà loài cá này có thể đạt được là 80 km/h. (Ảnh: Marlin App)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 9

9. Linh dương đầu bò xanh (Blue Wildebeest): Tốc độ chạy tối đa của linh dương đầu bò xanh là 80 km/h, ngang bằng cá cờ xanh. (Ảnh: Wikipedia)

10 'ông hoàng tốc độ' trong thế giới động vật - 10

10. Thỏ nâu (Brown Hare): Tuy có chiều dài tối đa 53 cm cùng trọng lượng chỉ 3,8 kg nhưng thỏ nâu có thể “phi nước đại” với vận tốc 77 km/h. (Ảnh: UK Wildlife)

Tuấn Hữu(Theo OneKindPlanet)
Bình luận
vtcnews.vn