10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021

Người đẹp và xeThứ Ba, 06/07/2021 06:20:17 +07:00
(VTC News) -

Trang Car and Driver vừa công bố danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021, theo đó, Ford F-Series tiếp tục giữ ngôi vị số 1 về doanh số.

1. Ford F-Series: 362.032 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 1

(Ảnh: Forbes)

Dòng pick-up nổi tiếng của Ford bước vào năm 2021 với F-150 nâng cấp. Mẫu bán tải hiện có cả phiên bản hybrid và Super Duty. Tuy nhiên, Ford - đặc biệt là F-150 - bị tình trạng thiếu chip tác động nặng nề, với doanh số giảm 1,5% trong nửa đầu năm nay.

2. Ram Pickup: 313.068 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 2

(Ảnh: Forbes)

Ram Pick-up giành lại vị trí thứ 2 sau khi để mất vào tay Chevrolet Silverado từ cuối năm ngoái. Nửa đầu năm 2021, doanh số bán Ram Pickup đạt 313.068 xe.

3. Chevrolet Silverado: 286.410 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 3

(Ảnh: Forbes)

Dù tăng 3% so với năm ngoái nhưng Chevrolet Silverado vẫn bị Ram Pick-up đẩy xuống vị trí thứ 3. Cùng với Ford F-Series và Ram Pick-up, Chevrolet Silverado đang góp phần tạo nên sự thống trị của xe bán tải cỡ lớn tại Mỹ.

4. Toyota RAV4: 221.195 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 4

(Ảnh: Forbes)

Từ khi giành danh hiệu "ô tô không phải bán tải bán chạy nhất Mỹ", RAV4 ngày càng lấn lướt các đối thủ trong phân khúc crossover. Nửa đầu năm nay, doanh số của mẫu xe Nhật tăng gần 21%.

5. Honda CR-V: 213.199 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 5

(Ảnh: Forbes)

Trong nửa đầu năm 2021, đối thủ Toyota RAV4 bán chạy hơn Honda CR-V chỉ 8.000 chiếc. Trong nửa đầu năm 2020, RAV 4 bán chạy hơn CR-V 44.462 chiếc. 

6. Nissan Rogue: 182.289 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 6

(Ảnh: Forbes)

Sức hút từ Nissan Rogue phiên bản 2021 đã giúp doanh số mẫu xe này được cải thiện và quay trở lại Top 10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ sau gần 1 năm vắng bóng. Theo đó, lượng tiêu thụ Nissan Rogue tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 70% so với năm ngoái.

7. Toyota Camry: 177.671 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 7

(Ảnh: Forbes)

Toyota Camry là mẫu xe sedan bán chạy nhất thị trường Mỹ. Mẫu sedan cỡ D tăng 41% doanh số, đủ để góp mặt trong danh sách với xe gầm cao chiếm đa số.

8. Toyota Corolla: 155.531 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 8

(Ảnh: Forbes)

Doanh số Toyota Corolla trong nửa đầu năm 2021 đạt 155.531 xe, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

9. Honda Civic: 152.956 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 9

(Ảnh: Forbes)

Sự xuất hiện của thế hệ mới giúp Honda Civic tạo sức hút trên thị trường. Kết thúc nửa đầu năm 2021, Honda đã bán 152.956 xe Civic.

10. Toyota Highlander: 144.380 xe

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2021 - 10

(Ảnh: Forbes)

Mẫu SUV ba hàng ghế Highlander xếp thứ 10 trong danh sách này với doanh số bán đạt 144.380 xe. Năm ngoái, chiếc SUV của Toyota chỉ có tên trong Top 20.

Bằng Lăng(Nguồn: HotCars)
Bình luận
vtcnews.vn