10 nước có lực lượng máy bay chiến đấu hùng hậu nhất

Thế giớiThứ Bảy, 22/03/2014 11:28:00 +07:00

(VTC News) - Hoa Kỳ xứng đáng là nước có lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới với việc sở hữu những chiếc Lockheed AC-130

(VTC News) - Mỹ xứng đáng là nước có lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới với việc sở hữu những chiếc Lockheed AC-130.

1. Không quân Mỹ : 3318 máy bay chiến đấu
Với số lượng máy bay chiến đấu hơn 3318 chiếc, không lực Mỹ luôn đứng đầu danh sách những cường quốc quân sự thế giới. 
Mỹ hiện là nước có chất lượng máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới như 1245 F-16 Fighting Falcons, F-15E Strike Eagle, F-22 Raptors và F-35 Lightning II. 
Ngoài ra họ còn sở hữu những chiếc Lockheed AC-130 được ví như những con mãnh thú của bầu trời. Con mãnh thú này có thể mang được cả pháo M102 105mm. Đây là loại máy bay chỉ có ở không quân Hoa Kỳ.
2. Không quân Nga: 1900 máy bay chiến đấu
Với truyền thống quân sự hùng mạnh, hiện nay không lực Nga đang sở hữu những chiếc máy bay đáng sợ nhất thế giới. 
Điển hình như chiếc Mikoyan MiG-31 "Foxhound" có thể bay với tốc độ Mach 2.83 (3053,54km/h) và có thể bay ở độ cao hơn 20.000km. 
Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 có thể chở hơn 40 tấn vũ khí chuyên dụng và bay với vận tốc ấn tượng 2221km/h.
3. Không quân Trung Quốc: 1500 máy bay chiến đấu
Mới phát triển hùng mạnh trong vài năm trở lại đây, không quân Trung Quốc đã vượt qua Ấn Độ trở thành nước có lực lượng không quân hùng mạnh thứ 3 thế giới. 
Trong phi đội máy bay của Trung Quốc không thể không kể đến Shenyang J-11 có vận tốc 2909km/h, Xian H-6 có thể mang theo hơn 9 tấn bom. 
4. Không quân Ấn Độ: 1080 máy bay chiến đấu
Là nước có tiềm lực quân sự đứng thứ hai Châu Á, không quân Ấn Độ còn có thể tự chế tạo máy bay chiến đấu. 
Ngoài không quân Nga, Ấn Độ là nước duy nhất có thể tự chế tạo thế hệ máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI. Thời chiến tranh vùng vịnh máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ nổi tiếng làm khiếp đảm hệ thống phòng thủ của quân địch. 
5. Không quân Ai Cập: 900 máy bay chiến đấu
Không thể tự chế tạo máy bay, nhưng không quân Ai Cập đã được đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu một số lượng máy bay chiến đấu hùng hậu. 
Hơn nữa trong gần 900 chiến đấu cơ đang được biên chế thì có đến 240 chiếc F-16 Fighting Falcons và 321 máy bay trực thăng.
6. Không quân Triều Tiên: 661 máy bay chiến đấu
Triều tiên là nước nằm trong danh sách 6 quốc gia lớn mạnh về quân sự. Phần lớn máy bay chiến đấu của Triều Tiên đều được mua từ Trung Quốc, số còn lại là những máy bay cũ thời Liên Xô như Mikoyan-Gurevich MiG- 21.
7. Không quân Pakitstan: 502 máy bay chiến đấu.
Pakitstan chi rất mạnh tay cho quân sự với việc sở hữu hàng loạt các chiến đầu cơ hiện đại nhất: Chengdu J-7, F-16 Fighting Falcon, Dassault Mirage 5 và Mirage III.
8. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ: 465 máy bay chiến đấu
Thổ Nhĩ Kỳ là một cường quốc quân sự toàn diện từ không quân, thủy quân và lực lượng  trên bộ. Họ sở hữu các phi đội máy bay chiến đấu rất hiện đại, và đa số là máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcons. 
9. Không quân Hàn Quốc: 458 máy bay chiến đấu

Họ sở hữu rất nhiều chiến đấu cơ nổi tiếng như F-16 Fighting Falcon, Northrop F-5. Đặc biệt là máy bay ném bom thế hệ mới nhất McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle và McDonnell Douglas F-4 Phantom II.
10. Không quân Đức: 423 máy bay chiến đấu
Năm 1956, sau một năm gia nhập NaTo là năm đánh dấu sự trở lại hùng mạnh của không quân Đức cho đến tân ngày nay. 
Tuy chỉ đứng thứ 10 trong danh sách, nhưng họ đang sở hữu nhiều máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay như Eurofighter Typhoon và Panavia Tornado.

Minh Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn