10 người xuống đường gây rối ở Phan Rí Cửa, Bình Thuận lĩnh án

Pháp luậtThứ Hai, 23/07/2018 15:07:00 +07:00

Nhóm người tham gia gây rối trật tự, đập phá tài sản tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) nhận mức án tổng cộng 27 năm tù giam.

Ngày 23/7, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đưa ra xét xử sơ thẩm 10 bị cáo có hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, vào ngày 10/6 vừa qua. 

10 bị cáo gồm: Nguyễn Chương (23 tuổi), Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi), Lê Văn Liêm (23 tuổi), Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi) và Phan Thanh Nam (28 tuổi), Phạm Sang (26 tuổi), Ngô Đức Duyên (20 tuổi) và Ngô Văn Đặt (29 tuổi) cùng trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 

gay-roi-15323210105221435128500

Các bị cáo tại phiên tòa.  

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h-23h ngày 10/6, hàng trăm người dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) tụ tập trên Quốc lộ 1A, khu vực cầu Nam, xã Hòa Minh, (huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Tại đây, một số người đã la lối, kích động đám đông, phá phách, gây xáo trộn, chặn các phương tiện lưu thông làm cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy các bị cáo có hành vi phạm pháp gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên tuyên phạt Phạm Sang, Đỗ Văn Ngọc cùng mức án 3 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Đặt, Nguyễn Chương 3 năm tù; Ngô Đức Duyên, Phan Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Sang, Lê Văn Liêm 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Minh Kha 2 năm tù giam.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn