10 người thương vong do ảnh hưởng bão lũ

Thời sựThứ Ba, 03/04/2012 11:50:00 +07:00

(VTC News) – Bão số 1 tan nhưng hệ lụy là mưa, lũ đang gây thương vong, hư hại cho người và của.

(VTC News) – Bão số 1 tan nhưng hệ lụy là mưa, lũ đang gây thương vong, hư hại cho người và của tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi di cư tránh bão, hiện các địa phương tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả, đưa dân sơ tán về nơi ở cũ an toàn, ổn định đời sống (Ảnh: báo Bình Thuận) 

Thông tin từ Trung tâm dự báo KTTV TƯ, từ đêm 1/4, lũ các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận đã đạt đỉnh và đang xuống, riêng sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng đang dao động ở mức đỉnh, các sông ở khu vực Nam Tây Nguyên và Đồng Nai đang lên.

Lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận tiếp tục xuống, khu vực nam Tây Nguyên và Đồng Nai tiếp tục lên ở mức báo động 1.

Theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ, thiệt hại sơ bộ ban đầu tính đến 17 giờ chiều 2/4/2012 tại các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, Bến Tre, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên, Bạc Liêu, Khánh Hòa là 1 người chết (do điện giật ngày 1/4/2012 tại Đồng Nai) và 9 người bị thương.

Cùng với đó, 418 căn nhà sập đổ, 4.477 căn nhà tốc mái hư hỏng, 36 chiếc tàu, thuyền bị chìm (Bình Thuận 4, Đồng Nai 22, Bà Rịa Vũng Tàu 6, Phú Yên 1, Khánh Hòa 1, Ninh Thuận 2) và 6.771 ha lúa bị ngã, đổ.

Hiện Văn phòng thường trực BCĐ PCLBTƯ - Văn phòng UBQG TKCN đôn đốc các tỉnh, TP tiếp tục theo dõi diễn biến của lũ sau bão để chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, thống kê tình hình thiệt hại.

Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục chỉ đạo Cảnh Sát Biển cứu nạn tàu Qng 90046TS/11 lao động tại khu vực đảo Phú Lâm - Hoàng Sa, đến chiều ngày 2/4 đã cập mạn, dự kiến đến ngày 5/4 thì về đến cảng Kỳ Hà.

Tại các địa phương tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả, đưa dân sơ tán về nơi ở cũ an toàn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổng hợp thống kê thiệt hại.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn