10 ngày mưa lũ ở nam Trung Bộ, mất 27 mạng người

Thời sựThứ Tư, 10/11/2010 02:48:00 +07:00

(VTC News) – Tính từ 30/10 đến 15 giờ 9/11, mưa lũ đã làm 27 người chết và mất tích 2 người. Ước tổng thiệt hại lên tới 1.860 tỷ đồng.

(VTC News) – Tính từ 30/10 đến 15 giờ 9/11, mưa lũ đã làm 27 người chết và mất tích 2 người. Ước tổng thiệt hại lên tới 1.860 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, 3. tính từ ngày 30/10 đến 15 giờ ngày 9/11, mưa lũ tại nam Trung Bộ đã cướp đi sinh mạng 27 người (Quảng Ngãi: 1; Bình Định: 7; Phú Yên: 5; Khánh Hòa: 7; Ninh Thuận: 5, Đăk Lắk: 2) và làm mất tích 2 người (Bình Định: 1; Khánh Hòa: 1).

Cùng với đó, 7 người khác bị thương (Phú Yên: 3; Khánh Hòa: 2; Ninh Thuận: 2).

Chiều 9/11, thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn chìm trong nước lũ (Ảnh: báo Phú Yên) 
Mưa lũ tại các tỉnh nam Trung Bộ cũng làm cho 1.875 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi và 27.744 ngôi nhà bị ngập, hư hại, tốc mái.

Trung tâm dự báo KTTVTW vừa dự báo, lũ các sông ở Quảng Ngãi, Phú Yên lên chậm; các sông ở Bình Định, Khánh Hòa tiếp tục xuống.

Chiều, tối nay (10/11), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức: 6,8m, dưới BĐ2: 0,2m; Sông Dinh tại Ninh Hòa xuống mức 4,3m, trên BĐ1: 0,3m; Các sông ở Quảng Ngãi, Phú Yên dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Cùng với đó, 19.213 ha diện tích lúa bị úng, ngập, đổ; 7.430 diện tích hoa màu bị ngập, đổ; 129.985 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 3.341 tấn thóc giống, lương thực bị thiệt hại; 1.775 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập…

Ước tổng thiệt hại đến nay tới 1.860 tỷ đồng, trong đó, Ninh Thuận thiệt hại nhiều nhất tới 1.000 tỷ đồng.

Về tình hình ngập lụt, đến nay mức độ ngập lụt ở các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk đã giảm nhiều, chủ yếu tại các khu vực trũng, thấp ven sông, cửa sông như các xã, phường ven sông Kôn thuộc huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định); các khu vực vùng thấp, trũng của huyện Lắk, Cư Kuin, Krông Ana và Krông Bông (Đắk Lắk).

Về giao thông, hiện Bình Định, ách tắc giao thông cục bộ tại tuyến đường từ thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi, Phước Thắng do nước vẫn còn qua tràn.

Tại Phú Yên, một số đoạn trên các tuyến tỉnh lộ 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 650 bị ngập, sạt lở cục bộ gây ách tắc giao thông.

Tại Đắk Lăk, quốc lộ 26 tại các vị trí Km32+750, Km50+215, Km54+650 bị sạt lở taluy dương, công tác sửa chữa vẫn đang được tiến hành để đảm bảo lưu thông trên tuyến. Tỉnh lộ 9 tại Km15+469 thuộc huyện Krông Bông vẫn còn ngập và bị sạt, xói lở tại một số đoạn.

Về tình hình các hồ chứa thủy điện, hiện vẫn hoạt động bình thường. Các hồ chứa thủy lợi cũng vẫn an toàn. Tuy nhiên, theo báo cáo của tỉnh Bình Định, hiện có 14 hồ do huyện quản lý bị xuống cấp, thẩm lậu qua đập đất, cống lấy nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ sự cố.

Ban chỉ đạo PCLBTW đề nghị, các tỉnh chịu ảnh hưởng của mưa lũ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, chủ động đối phó với mọi tình huống; Tiếp tục công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ, vệ sinh môi trường phòng, tránh dịch bệnh, ổn định cuộc sống của nhân dân và khôi phục sản xuất;

Đồng thời, tổ chức kiểm tra các hồ chứa, sửa chữa kịp thời các sự cố để bảo đảm an toàn, nhất là các hồ chứa nhỏ, không có tràn sự cố, phía dưới hạ lưu đông dân cư; Khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông, nhanh chóng thông xe tại các điểm còn ách tắc; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…

Kiều Minh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin
theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn